Học cách đối đãi với bạn đời: Đám cưới không phải đích đến cuối cùng của tình yêu, mà là khởi đầu cho hành trình chung sống giữa 2 cá tính khác biệt. Do đó, chuẩn bị tâm lý chấp nhận và thấu hiểu sẽ khiến chị em đỡ "sốc" khi thấy chồng bớt yêu chiều, lãng mạn như hồi mới yêu và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.


Chăm sóc sức khỏe: Đây là điều nên làm để có sức khỏe tốt cũng như phòng tránh các bệnh lây nhiễm cho nhau. Đặc biệt là để cho đôi lứa có những phút giây mặn nồng và có sức khỏe tốt cho sinh sản. Rủ nhau tập gym, chạy bộ mỗi tối hoặc đi massage, spa,... cũng là gợi ý để cả hai sống khỏe mạnh và giải tỏa căng thẳng trong công việc.


Chuẩn bị tâm lý làm dâu, rể: Để nhanh chóng hòa hợp với đại gia đình 2 bên, các cô dâu chú rể mới cưới nên qua lại với gia đình hai bên nhiều hơn, tìm hiểu về cách sống và thói quen của từng thành viên. Trường hợp ở xa, vợ chồng nên trao đổi với nhau để hiểu được tính cách của mọi người trong gia đình.


Chuẩn bị tài chính: Cuộc sống hôn nhân sẽ gắn liền với cơm, áo, gạo, tiền. Chính vì vậy, tài chính ổn định sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống hôn nhân bền chặt. Kinh tế thoải mái cũng góp phần làm giảm các mâu thuẫn trong cuộc sống. Ngoài ra, đây còn là sự chuẩn bị chu đáo trước những khó khăn có thể xảy đến bất ngờ.