Thế giới này được chia thành hai phe, một bên là thích mái tóc dài thướt tha, còn một nửa kia lại thích tóc ngắn, tứ Hải nó dài ra một chút là đi cắt ngay, nghiện cắt tóc còn hơn là nghiện người yêu nữa. Có rất nhiều lý do để những cô gái xuất hiện với mái tóc ngắn. Vì có thể là đã sắp đến hè rồi nên họ sẽ chuẩn bị đi cắt tóc ngắn bởi vì trời quá nóng nực. Bởi vì cơ địa của họ luôn cảm thấy nóng nực, tóc ngang cổ thôi là đã thấy nóng rồi uống chi là để tóc dài đến eo. Họ còn cho rằng tóc dài quá dữ dàng, vậy nên tóc ngắn hợp với cái tính cục súc của họ. Và có một sự thật là phụ nữ tóc ngắn có thu hút có sự hấp dẫ đàn ông hơn rất nhiều. Đa số phụ nữ họ sẽ để tóc dài, vì thế nên những cô nàng có mái tóc ngắn thường sẽ nổi bật con rất nhiều. Đàn ông thì luôn chú ý đến những điều đặc biệt. Theo đàn ông thì khuôn mặt và cổ của người phụ nữ là những điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể của họ. Và kiểu tóc ngắn sẽ giúp cho khuôn mặt của người phụ nữ được tỏa sáng hơn. Những người có mái tóc dài họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể tạo kiểu cho mái tóc của họ. Nó có thể còn là một trận chiến đối với những lần sấy khô, duỗi thẳng, tóc, và chi phí đắt đỏ cho những sản phẩm đó sẽ khiến cho cánh mày râu cảm thấy thật điên rồ. Đàn ông họ không thích phụ nữ mất quá nhiều thời gian của họ để sửa sai khi đi chơi. Và kiểu tóc ngắn chắc chắn là một lợi thế rất lớn.

Không phải phụ nữ nào cũng sẵn sàng để trải nghiệm các kiểu tóc ngắn. Phải thật sự có can đảm và quan trọng nhất đó chính là sự tự tin, phụ nữ trước khi cắt tóc ngắn phải có điều đó. Đàn ông họ bị thu hút bởi những người phụ nữ tự tin và mái tóc ngắn là đều đã cho họ biết về những điểm đặc biệt đó. Đàn ông họ cho là tóc ngắn là một đặc quyền, có quyền được âu yếm. Đàn ông không thích khi đang hôn người phụ nữ của mình, tóc của họ đang xoã bay thẳng vào mặt và vào miệng.