Tham gia vào các câu lạc bộ:


Khi tham gia vào câu lạc bộ, bạn sẽ tìm được môi trường để bộc lộ đam mê, tìm kiếm thêm những người bạn mới và học được cách làm việc nhóm tốt hơn.


Học thêm ngoại ngữ:


Việc học thêm ngoại ngữ rất cần thiết vì điều đó sẽ mở ra cho bạn thêm cơ hội, thêm những hiểu biết và tập cho bạn sự kiên trì, không những thế, học ngoại ngữ giúp cho não bạn tư duy nhạy bén hơn đó.


Học nấu ăn:


Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn biết nấu ăn để tự chuẩn bị cho mình và bạn bè, người thân những bữa ăn ngon và dinh dưỡng thay vì chỉ ăn mì gói hay mua đồ ăn ở ngoài.


Tự chịu trách nhiệm với bản thân:


Bạn đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm về bản thân, hãy tập sống tự lập, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì ai khác. Thay vào đó, hãy xem xét lại bạn thân và tự chịu trách nhiệm với chính mình.


Học lái xe:


Biết lái xe là một kỹ năng cần thiết đề bạn có thể tự lập hơn, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn khi bạn có thể tự lái xe mà không cần đặt xe hay đợi xe bus.


Học cách ít phụ thuộc vào bố mẹ:


Bắt đầu bằng cách học cách quản lý tiền nong: Trước tiên là trả tiền hóa đơn và dành dụm một số tiền nhỏ mỗi tháng để đề phòng những khi khẩn cấp. Nếu bạn vẫn đang sống cùng gia đình, hãy bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống mới: đi làm thêm, tự nấu ăn,...