Năm nay, vé tàu ế hơn so với mọi năm. Vé máy bay rẻ hơn và có nhiều sự tiện lợi hơn đã thu hút được lượng lớn khách hàng, họ chuyển từ tàu sang loại phương tiện nhanh chóng này.

Tết chính là thời gian để những người xa quê trở về quê đoàn tụ gia đình, gặp gỡ người thân sau hàng tháng trời tha hương cầu thực. thế nhưng nỗi trăn trở lớn nhất của những người xa quê không hẳn là không có tiền để hồi hương, mà chính là sự bất tiện của tàu xe. Có người vì lý do nào đó không thể mua kịp vé tàu, xe thì coi như năm đó mất tết. Cũng có người vì đường xá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn hoặc trễ xe, trễ tàu mà đành phải ở lại đất khách, lủi thủi sống cho qua những ngày tết.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Khác với sự chụp giật của các năm trước, năm nay đã không còn cảnh chen lấn, tranh nhau từng chiếc vé căng thẳng. Đường sắt bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tuyến Bắc - Nam từ ngày 1/10 đến nay vẫn còn hơn 100 nghìn vé chưa có người mua.

- Từ ngày 2 - 11/2/2021 (tức là từ 21 - 30/12 Âm lịch), tổng số chỗ trên mác tàu số chẵn từ các ga Sài Gòn, Biên Hòa ra các ga phía Bắc còn khoảng 25.000 chỗ.

- Ở chiều ngược lại, từ ngày 12 - 23/2/2021 (từ ngày 1 - 15/1 Âm lịch) tổng số chỗ trên mác tàu số chẵn từ các ga phía Bắc về đến ga Biên Hòa, Sài Gòn còn chỗ 52.000 chỗ.

Ở các chặng ngắn (khu vực phía Bắc) còn rất nhiều vé do khách chưa có nhu cầu (khách đi chặng này thường mua sát tết). Các tàu số chẵn chạy vào những ngày cao điểm từ 27 - 29 tháng Chạp hầu như đã hết vé, một số tàu còn ghế phụ. Như vậy, so với năm ngoái, số lượng vé tàu bán được chỉ khoảng 40 - 50%.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, các ngày cao điểm loại chỗ "hot" đều đã bán hết vé sau khi mở bán một vài ngày. Thậm chí là trong giai đoạn chạy tàu Tết (khoảng 1 tháng), đối với trước đây thì mua rất nhiều, nhưng năm nay thì lại thưa thớt.

Vé máy bay cũng là phương tiện được lựa chọn nhiều hơn so với mọi năm. Bởi năm nay giá vé rẻ hơn và lượng cung ứng lớn đã thu hút không ít khách chuyển từ đi tàu sang đi máy bay. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguoiduatin.vn, cuocsongantoan

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn nhận định, sở dĩ vé tàu Tết năm nay ít người mua là do ảnh hưởng dịch Covid-19, đời sống của người lao động xa quê khó khăn hơn nên họ cân nhắc có nên về quê đón Tết hay không. Song song đó, do không bay được các đường bay quốc tế nên năm nay hàng không tập trung vào các chuyến bay nội địa. Điều này đã tạo nên sự cạnh tranh lớn và trực tiếp tác động đến việc bán vé tết của ngành Đường sắt.

Theo bà Hà, để thu hút thêm khách đợt tết này, giá vé đã giảm 10 - 20% so với năm ngoái nhưng dù có giảm thì cũng đắt hơn so với các phương tiện khác. Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay ngành đường sắt đang triển khai các giải pháp thu hút khách đi tàu như giảm giá, khuyến mãi, điều chỉnh, cắt chặng để bán vé cho phù hợp và sát nhu cầu thực tế.

Sau khi giảm giá, giá vé TP HCM - Nha Trang chỉ từ 160.000 đồng/vé; TP.HCM - Đà Nẵng chỉ từ 250.000 đồng/vé. Đặc biệt, giá vé từ TP.HCM - Hà Nội chỉ từ 450.000 đồng/vé.

Vậy là với mức giá này, hy vọng mọi người sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định mua vé về quê dịp tết này. Cả năm nay dù biết rằng tình hình chung là mọi người sẽ bị eo hẹp trong thu nhập, có người chọn cách không về để đỡ tốn kém. Tuy nhiên, ngành Đường sắt đã rất ưu đãi, tạo điều kiện cho bà con về quê đón tết với mức giá quá mềm thì chúng ta còn cân nhắc gì nữa phải không nào.

Nguồn tham khảo Vietnamnet