Có những thói quen tốt nào đáng để duy trì?

_________

1. Đừng có nằm trên giường lướt tiktok.

2. Trong WC hoặc trên hành lang công ty thì đừng giao tiếp quá nhiều với người khác.

3. Người khác đang nói thì đừng chen lời.

4. Lúc tâm trạng không tốt thì dọn dẹp đồ đạc có thể giúp cải thiện tâm trạng.

5. Trước khi ngủ nửa tiếng đừng nên chơi điện thoại.

6. Đến nhà người khác một cách chính thức thì nhất định không được đi tay không! Cho dù quan hệ của các bạn có tốt đến mức nào.

7. Hãy học cách nấu ăn, thứ mà bạn gặt hái được không chỉ là kỹ năng nấu nướng, mà có thể là một người vợ đấy.

8. Việc không hiểu rõ thì hãy giữ thái độ nghiêm túc, cẩn thận chứ đừng kết luận linh tinh.

9. Chủ động khen người khác cũng có thể giúp bạn có cảm giác hạnh phúc đấy.

10. Ngủ sớm dậy sớm.

11. Uống nhiều nước.

12. Kiên trì đọc sách, một người đọc càng nhiều sách thì khả năng logic của người đó càng cao, cũng càng khó gây sai sót, hơn nữa những trên người những người đọc nhiều sách thường có một khí chất riêng, ở cạnh họ cảm thấy cực kỳ thoải mái.

13. Khi ăn thì đừng nhai to.

14. Cố gắng kiếm nhiều tiền thì chắc chắn không sai, tiền là thứ khiến con người ta cảm thấy an toàn nhất.

15. Mỗi ngày nên học một chút kỹ năng quản lý tiền bạc, đừng chỉ biết dùng thời gian của mình đi đổi lấy tiền.

16. Hãy nói ‘cảm ơn bạn’ chứ đừng chỉ nói ‘cảm ơn’.