Chỉ vì lý do rất nhỏ mà nhà gái đùng đùng nổi giận hủy hôn khiến ngày vui nhưng đôi trẻ phải chịu cảnh chia lìa. Người lớn đôi khi cảm tính quá thành ra hỏng việc.

Thay vì nạp tài, tặng nữ trang cho cô dâu, ở thị trấn Tuân Nghĩa, Qúy Châu, Trung Quốc lại có phong tục là ngày rước dâu, chú rể phải mua một bộ nội y và giày cho vợ. Nhưng đàn ông thì rất khó có thể làm được việc này vì mua cho vừa size của vợ là điều không mấy dễ dàng, đặc biệt là khi các nàng sợ mập nên khai gian số đo. 

Có anh chàng bị nhà gái hủy hôn vào phút 89 chỉ vì anh mua nội y quá nhỏ so với kích cỡ của cô. Trong khi hôn lễ đang diễn ra, đàng trai đàng gái có mặt đông đủ, khách mời cũng chẳng thiếu một ai thì chỉ vì lý do nhỏ xíu này mà nhà gái một mực hủy hôn, ông bố lôi con gái về nhà. Mọi việc được người dẫn chương trình của buổi hôn lễ tường thuật lại, anh ta cũng bày tỏ sự khó hiểu khi chú rể mua quần áo nhầm size của vợ. 

hình ảnh

Đám cưới trở nên hỗn loạn, gia đình nhà gái quyết đưa cô dâu về nhà.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/1 vừa qua. Sẵn có khách khứa và bà con đến dự, cô dâu đã bị kéo đi, nhà trai đã biến hôn lễ thành buổi tiệc tân niên hoành tráng. Không biết cảm xúc của cặp đôi như thế nào nhưng quan khách cũng được một phen ngơ ngác. Trong khi nhà trai cương quyết không hạ mình năn nỉ thì nhà gái cũng đùng đùng bỏ về. Không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng thì việc ai nấy làm, coi như không cưới hỏi gì sất.

Câu chuyện đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận. Một số người gửi lời chúc mừng chú rể vì anh đã tránh được gia đình vợ như vậy. Bên cạnh đó cũng có ý kiến ủng hộ quyết định của nhà gái, cho rằng chú rể không biết size quần áo của vợ thì đáng trách lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, pic.yule.sohu.com, bilibili.com

Tuy nhiên, sự thật chắc hẳn phải đợi cả 2 bên gia đình lên tiếng bởi những suy đoán của người ngoài dựa vào chiếc clip ngắn thì cũng chưa thể biết rõ sự tình bên trong như thế nào. Ai có con gái mà chẳng muốn chúng tìm được người tử tế để lấy làm chồng và xây dựng gia đình hạnh phúc. Không thể vì chút chuyện nhỏ mà đã đùng đùng nổi giận, phá hủy cả hôn sự. Có thể sự việc trầm trọng hơn như thế rất nhiều.

hình ảnh

Người dẫn chương trình bên đàng trai.

Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hãy bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng sự quyết định của đôi trẻ. Họ tìm thấy nhau, quyết định gắn bó và đủ tin tưởng để đi đến hôn nhân thì không thể vì cảm xúc của người lớn mà khiến đôi trẻ chịu thiệt. Đó là hạnh phúc cả đời, không phải chuyện đơn giản. Thiết nghĩ trong chuyện này, người lớn cũng có phần lỗi khi đã quá nóng giận và gây ra chuyện bẽ bàng.

Nguồn saostar