Mặc dù được ngưỡng mộ vì tài năng kinh doanh, nhưng cô Tông Phúc Lợi lại thừa nhận rằng mình chưa bao giờ có bạn trai do sợ bị lợi dụng.

Tông Phúc Lợi là con gái của Tông Khánh Hậu, người sáng lập và CEO của thương hiệu đồ uống lớn nhất Trung Quốc. Cô là người kế thừa duy nhất của Tập đoàn này với tổng doanh thu 47 tỷ nhân dân tệ (6,6 tỷ USD) vào năm 2019 và cũng đã phá vỡ định kiến về các “rich kid”.

hình ảnh

Ảnh: internet

Cô gái 'xấu nhất thế giới' bị dân mạng chê: Dùng chính nhược điểm để tái sinh làm ai cũng nể

Năm 2015, Tông Phúc Lợi được xếp hạng thứ ba trong top 10 người giàu nhất châu Á với tài sản ròng trị giá 3 tỷ USD (gần 70 ngàn tỷ đồng). Gần đây nhất vào tháng 5, cô cũng nằm trong danh sách 30 nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất Trung Quốc 2020.

Chiếm được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên, Tông Phúc Lợi không chỉ là người thừa kế khối tài sản tỷ đô mà còn là một doanh nhân sáng tạo.

hình ảnh

Ảnh: internet

Tông Phúc Lợi là người con duy nhất của Tông Khánh Hậu và cô từng đến Mỹ để theo đuổi con đường học vấn khi cô mới 14 tuổi. Cô đã trải qua thời niên thiếu tại trường trung học San Marino và sau đó học chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại Đại học Pepperdine, Malibu. Vào thời điểm đó, Tập đoàn của cha cô nổi lên là công ty đồ uống lớn nhất ở Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, Tông Phúc Lợi trở về Trung Quốc khi cô 22 tuổi, tham gia công việc kinh doanh của gia đình một năm sau đó vào năm 2005.

Tông Phúc Lợi không được giao cho một vị trí cao khi vào công ty của cha mình. Cô bắt đầu làm trợ lý giám đốc của ban quản lý tại trụ sở công ty ở Xiaoshan, Hàng Châu. Sau đó, cô trở thành phó giám đốc của ban quản lý và sau đó là tổng giám đốc của Công ty quần áo trẻ em thuộc tập đoàn.

hình ảnh

Ảnh: internet

Đến năm 2007, cô thành lập Tập đoàn đồ uống riêng và nhận được sự tôn trọng của nhân viên. Họ nói cô là người đầu tiên đến và người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Nhờ sự chăm chỉ và cống hiến của cô, công ty đã phát triển thành một nhà cung cấp dịch vụ và chuỗi lớn toàn ngành, tập trung vào ngành F&B.

So với những đứa con được nuông chiều của nhiều tỷ phú khác, Tông Phúc Lợi được cho là không chỉ thừa hưởng công việc kinh doanh của cha cô mà còn cả tinh thần kinh doanh đáng ngưỡng mộ của ông. Cô là một người đấu tranh cho quyền lợi, phúc lợi cho nhân viên của mình và đã nỗ lực đóng góp cho xã hội.

Năm 2007, Tông Phúc Lợi đã quyên góp 70 triệu nhân dân tệ (tương đương 990.000 USD) cho Quỹ giáo dục Đại học Chiết Giang và thành lập Quỹ nghiên cứu thực phẩm Fuli. Một lần nữa vào năm 2014, cô đã quyên góp thêm 100 triệu nhân dân tệ (14.000.000 USD) cho Đại học Xian Jiaotong và thành lập Trường Khoa học và Kỹ thuật Thiết bị Thực phẩm Fuli với hy vọng nuôi dưỡng tài năng của nhiều chuyên gia hơn trong ngành kinh doanh thực phẩm.

hình ảnh

Ảnh: internet

Năm 2013, Tông Phúc Lợi đã khiến các phương tiện truyền thông Trung Quốc bất ngờ sau khi chia sẻ về việc cô chưa bao giờ có bạn trai. Cha cô thậm chí còn đề nghị trao một phần thưởng cho bất cứ ai có thể tán tỉnh con gái mình thành công.

Mặc dù vậy, Tông Phúc Lợi đã đề cập trong phiên bản Trung Quốc của tạp chí Marie Claire rằng cô cảm thấy bi quan về tình yêu sau khi nhìn thấy cách những người đàn ông chỉ muốn tiền của cô. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin rằng Vương Tư Thông, con trai của người từng giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm, đã được làm mai cho Tông Phúc Lợi nhưng mọi chuyện không thành công. Cho đến bây giờ, Tông Phúc Lợi vẫn độc thân.

Nguồn dịch: scmp