Trĩ là một căn bệnh rất thường gặp hiện nay, cứ 10 người thì có tới 9 người mắc phải bệnh trĩ, tuy nhiên có không ít người lại không hiểu rõ về căn bệnh, thấy hiện tượng của bệnh trĩ nhưng mà không biết rằng mình đang mắc phải bệnh trĩ. Đến khi nhận biết thì bệnh đã ở thời kỳ nặng, việc chữa trị trở nên khó khăn và tốn kém.




Những triệu chứng của căn bệnh trĩ




Bệnh trĩ hình thành bởi sự giãn quá mức của tác tĩnh mạch tại hậu môn trực tràng, những tĩnh mạch vì chịu chèn ép từ bên trong có khả năng xung huyết, chảy máu có khi bị sa ra bên ngoài.




Bệnh trĩ được phân chia làm 3 loại: Trĩ nội, Trĩ ngoại và Trĩ hỗn hợp. Tùy vào từng dấu hiệu của căn bệnh trĩ khác nhau để có thể đưa ra các cách điều trị bệnh trĩ nội cũng như trị bệnh trĩ ngoại khác nhau.




Những biểu hiện của bệnh trĩ bao gồm:




- Đi cầu ra máu: Hiện tượng dai tien ra mau tuoi luôn thấy tại những giai đoạn đầu của bệnh, người có triệu chứng của bệnh trĩ có thể phát hiện qua giấy vệ sinh hay chảy theo phân ra ngoài. Về sau khi bệnh phát triển nặng, kể cả khi bệnh nhân đi lại, ngồi xổm hay vận động mạnh cũng khiến cho máu chảy ra, việc chảy máu rất nhiều lần khiến cho người bệnh thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn.




- Đau rát hậu môn: Không chỉ lúc đi ngoài mới có cảm giác đau đớn mà ngay cả khi hoạt động bình thường bệnh nhân cũng gây cảm giác đau đớn ở khu vực xung quanh hậu môn. Trường hợp nếu không có phương pháp can thiệp ở lỗ hậu môn sẽ có hiện tượng sưng phù nề và gây đau.




- Chảy dịch: Búi trĩ sa xuống khiến cho cơ vòng hậu môn bị hở, chất dịch chảy từ trong hậu môn ra cùng với phân, khiến cho vùng hậu môn lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt, khó chịu.




- Ngứa hậu môn: Việc khu vực hậu môn ngứa ngáy, khó chịu chủ yếu là vì hiện tượng chảy dịch, cũng có thể là vì những búi trĩ ngoại hình thành bên ngoài hậu môn khiến bệnh nhân thấy cộm và ngứa hậu môn.




Những hệ lụy từ trĩ như apxe hậu môn và bị rò hậu môn cũng là một trong những tác nhân khiến cho người bệnh ngứa khu vực hậu môn.




- Sa búi trĩ: Búi trĩ hình thành theo thời gian, dần biến chuyển và sa ra ngoài, ban đầu búi trĩ sau khi sa ra ngoài có thể tự co lên, tiếp đó búi trĩ sa ra ngoài và không thể tự co lên, bệnh nhân phải sử dụng tay đẩy vào, nặng hơn búi trĩ sa ra thường trực dùng tay đẩy cũng không lên, dẫn tới sa nghẹt trĩ, nếu không vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn có thể sẽ bị nhiễm trùng và hoại tử búi trĩ khiến người bệnh đau đớn.




Những nguyên nhân gây nên bệnh trĩ




- Táo bón: Việc mắc phải táo bón lâu ngày khiến cho việc đại tiện khó khăn, phân cứng khi đi qua trực tràng và hậu môn gây áp lực rất lớn lên những tĩnh mạch lúc này đã bị sưng vì trĩ, dẫn tới rách, nứt hậu môn, chảy máu. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh trĩ.




- Chế độ ăn uống: Một lý do nữa là bởi cách ăn uống thiếu khoa học, ăn quá nhiều món ăn chiên xào, thức ăn cay nóng, dùng những chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá…những loại thực phẩm này gây kích thích niêm mạc tại hậu môn, dễ gây táo bón hoặc tiêu chảy.




- Vệ sinh: Việc không làm sạch hậu môn sau khi đi cầu, mặc quần quá chật, trời nóng ra mồ hôi làm cho hậu môn luôn ẩm ướt tạo nên môi trường lý tưởng cho những loại vi khuẩn sinh sôi và phát triển.




- Ít vận động: người đứng hay ngồi một tư thế trong thời gian quá lâu mà lười vận động cơ thể trong thời gian dài làm cho hệ tuần hoàn hoạt động không hiệu quả, lưu thông máu không tốt, đây cũng là một trong những tác nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ. Đặc biệt là những người làm văn phòng hoặc lái xe.




- Người béo phì và phụ nữ có thai: trong trường hợp này, người béo phì hay phụ nữ có thai sẽ gia tăng sức ép lên vùng xương chậu ngồi và làm cho vùng hậu môn chịu nhiều áp lực hơn gây ra tắc nghẽn mạch máu.




- Quan hệ tình dục qua đường hậu môn: khiến cho khu vực niêm mạc trong ống hậu môn bị cọ xát, gây giãn tĩnh mạch tại hậu môn và tạo thành những búi trĩ.




- Người già, sức đề kháng kém: người cao tuổi hay có sức đề kháng kém, khả năng của hệ thống tiêu hóa suy giảm, tác nhân chính khiến cho tĩnh mạch hậu môn lão hóa dẫn tới nguy cơ bị trĩ cao hơn.




Cho dù là bởi lý do nào thì khi bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của bệnh trĩ thì bạn nên tới những cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra. Các bác sỹ sẽ đưa ra cách điều trị bệnh trĩ phù hợp nhất.