HongKong từ lâu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người Việt Nam là những bộ phim TVB, là những cảnh quay, những góc quay như in đậm vào tâm trí mỗi người. Nhiều người có thể không nhớ ngoài rạp đang chiếu hay đã chiếu những phim gì, nhưng những bộ phim TVB thì lại luôn nhớ tên, đôi khi là cả từng diễn viên chính trong những bộ phim ấy.



Cái thời mà tiếng của từng tập phim vang lên với những :“Sài Gòn film dịch và lồng tiếng, Fafilm Việt Nam phát hành…”


Hong Kong là điểm đến mà mỗi người trẻ nên đến ít nhất một lần trong đời. Vì sao ư? Bởi bạn sẽ thấy đâu đó ở thành phố này, tuổi trẻ của mình ở đấy! Một chút cuồng si, một chút thác loạn, một chút lặng yên, một chút rạng ngời...



Cũng chia sẻ thật rằng, HongKong chẳng hề rẻ, nếu bạn muốn đi 1 nơi giá cả vừa phải, mọi thứ tương xứng với giá tiền bạn bỏ ra thì HongKong không phải nơi như thế. Mọi thứ ở HongKong đều đắt đỏ, 1 căn phòng bé xíu xiu, 10m2 mà giá thuê ở hơn 1 triệu 1 ngày, đồ ăn nhanh thì rẻ nhất cũng 6-70$ HK (tương đương với 180-210k VNĐ), nhưng HongKong là một điểm phải tới nếu bạn đã từng hoặc vẫn đang là 1 fan của những bộ phim truyền hình TVB.



Thôi, không lan man nữa, mình xin review một chút về chuyến đi vừa xong.



1️⃣ Vấn đề đầu tiên luôn là vé máy bay



Vé máy bay đi HK xuất phát từ Hà Nội mình book của Jetstar đúng ngày khuyến mại là 2tr8 khứ hồi (7kg hành lý xách tay), nếu may mắn hơn bạn có thể book vé hơn 2 triệu 1 chút, lẻ mấy chục nghìn. Mình book trước 3 tháng.



2️⃣ Visa HongKong



Visa HK đắt, và khó xin kinh khủng, tôi có người bạn đã từng đi Châu Âu, đi Mỹ vậy mà vẫn trượt visa HK là chuyện hết sức bình thường.



Visa HK nên làm qua dịch vụ cho chuẩn và chắc ăn, dù vẫn có tỉ lệ trượt nhất định.



Mình làm visa qua chị Khánh Chi ở Trần Khát Chân, mình hỏi 4-5 người bạn từng đi HK gần nhất thì đều làm qua chị ý.



Chị Khánh Chi : ‭090 4608080‬



Thời gian làm và chờ visa khoảng 15-20 ngày



Cần chuẩn bị :



- Ảnh (bạn có thể chụp rồi gửi mail cho chị ý)



- Hộ chiếu (cũng có thể chụp nốt)



- Chứng minh thư (cũng có thể chụp rồi gửi)



Giá làm visa khoảng 90-100$ US (nếu bạn cần chứng minh tài chính hay Hợp đồng lao động thì + 10$ mỗi mục)



3️⃣ Book online trước vé vào các khu vui chơi, giải trí



Các điểm thăm quan và vui chơi của HK luôn cực kỳ đông, đôi khi bạn có thể thấy 1 rất dài xếp hàng zic zag chờ lên cáp treo hay chờ soát vé, vì vậy hãy book online trước các điểm hay các khu vui chơi bạn định đi. Và 1 điểm + to lớn nữa là khi book online bạn có thể sẽ được đi theo 1 line riêng, k cần xếp hàng theo cách mua vé trực tiếp.



Mình book online qua app Klook trên điện thoại, cần thanh toán luôn.



4️⃣ Khách sạn



Mọi thứ ở HK đều đắt đó, khách sạn cũng không ngoại lệ.



Mình book ks ở bên Kowloon, chung cư ChungKing Mansion, ở đây toàn người Ấn và tây đen (hơi kinh, nhưng đi 2 thằng con trai nên cũng không lo lắm) giá là khoảng 4tr8/5 ngày 4 đêm, vì chung cư này ngay gần đại lộ Ngôi sao, gần ga tàu điện ngầm khá tiện đi lại. Khách sạn cũng khá sạch sẽ, đại khái là ổn.



Bạn có thể suy nghĩ book bên đảo HongKong.



5️⃣ Di chuyển



Ở HK đa số đều di chuyển bằng tàu điện ngầm, tương tự như Thái và Đài Loan vậy, MRT ở HK còn tiện hơn 2 đất nước kia nhiều, vì vậy cũng khá rộng, bạn chỉ cần chú ý điểm mình tới, theo line màu gì (đỏ, xanh, tím, cam...) rồi nhìn bảng hướng dẫn điểm cuối của line đó rồi đi thôi



Ví dụ bạn muốn tới Disneyland, mà như mình thì ở Tsim Tsa Tsui ở Kowloon thì cần chú ý hướng đi tới Tung Chung (tên ga cuối). Từ Tsim Tsa Tsui mình đi MRT line Đỏ tới Central (Trung Hoàn) ở đảo HongKong, rồi chuyển sang line Vàng từ Central để tới Sunny Bay, rồi từ Sunny Bay đi theo line riêng của Disneyland là line Hồng để tới nơi, khá là dễ đi, chỉ có là các station khá rộng nên cần chú ý biển báo để đỡ đi lòng vòng thôi.



6️⃣ Để sử dụng MRT - bus hoặc đôi khi cả các dịch vụ khác bạn có thể sử dụng 1 chiếc thẻ Octopus, cái này mình đặt trước trên Klook luôn. Giá khoảng 230k, có sẵn 50$ HK trong thẻ và nhận luôn tại sân bay HK. Bạn chỉ cần nạp thêm tầm 300$HK là đi thoải mái trong 4-5 ngày ở đây.



7️⃣ Liên lạc và 4G



Mình cũng book luôn của Klook 2 chiếc sim HK, có 1,5G 4G sử dụng trong 5 ngày, giá khoảng 150k/sim, nhận tại sân bay HK, quầy A13 Terminal 1 của Klook.



8️⃣ Các điểm nên đi



- Đại lộ Ngôi Sao ở Kowloon : Do đại lộ Ngôi sao đang sửa chữa, nên các bức tượng và dấu tay của các ngôi sao HK đã chuyển lên gần đó là Garden of Star, cách khoảng 1-200m thôi. Ở đây có dấu tay của các ngôi sao hàng đầu như Cổ Thiên Lạc (Louis Koo), Thành Long (Jackie Chan), Tạ Đình Phong, và tượng của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) và cơ số các diễn viên, ngôi sao điển hình khác.



- Cảng Victoria Harbour, từ đây bạn có thể ngắm cảnh hoàng hôn HongKong, siêu đẹp, mặt nước loang loáng ánh đèn từ các toà nhà cao tầng tạo nên 1 khung cảnh đẹp mê hồn. Và khoảng từ 8h hàng ngày sẽ có trình chiếu Symphony of Lights – Bản giao hưởng Ánh sáng. Bạn có thể theo dõi từ bên Kowloon hoặc bên đảo HongKong.



- Du thuyền Aqualuna là 1 điểm cộng tuyệt vời nữa, từ bến bên Kowloon hoặc đảo HK, bạn có thể lên những chiếc thuyền truyền thống với cánh buồm đỏ thắm để đi 1 vòng quanh vịnh HongKong.



Đến Tsim Sha Tsui - Bến tàu 2: đi bằng tàu MTR tại trạm Tsim Sha Tsui hoặc East Tsim Sha Tsui, đi theo hướng dẫn để đến được các bến tàu. Bến tàu 2 nằm gần Clock Tower, cách bến tàu Star Ferry không xa.


Bến tàu Central 9: đi bằng tàu MTR tại trạm Hong Kong hoặc Central, đi theo hướng dẫn để đến được các bến tàu. Bạn sẽ đi dọc theo lối đi dành cho người đi bộ theo hướng đi lên. Đến cuối đường rẽ phải và tiếp tục đi thẳng cho đến khi thấy được bến tàu 9.



- Trải nghiệm đi phà Star Ferry từ Kowloon qua đảo HK và ngược lại.


Những chuyến phà Star Ferry đã từng được kênh truyền hình National Geographic bình chọn là một trong 50 điểm du lịch thú vị nhất mọi thời đại.


Những cảnh quay diễn viên TVB lên phà qua Macau, hay trong phim Cự Luân, Nữ cảnh sát đều được quay tại đây.


Từ Tsim Sha Tsui: Star Ferry pier, Tsim Sha Tsui, Kowloon



Central: Star Ferry pier, Central, Hong Kong Island


Wan Chai:Star Ferry pier, Wan Chai, Hong Kong Island


Website: www.starferry.com.hk


Giá vé: Người lớn HK$2.50-3.40, trẻ em: HK$1.50-2.10


Hoạt động hàng ngày: 6-12 phút/ chuyến; từ 6.30am-11.30pm


Di chuyển: MRT Hong Kong, lối ra A2;


MTR Tsim Sha Tsui Station, lối ra L6;


MTR Wan Chai Station, lối ra A1


- Công viên Cửu Long Thành Trại (Kowloon Walled City Park)


Nơi đây được xây dựng thành 1 công viên cổ trang và khá nhiều các bộ phim cổ trang của TVB đều được quay ở đây.


Công viên này nằm ở line Xanh lá - ga Lok Fu


1 số bộ phim được quay tại đây như Cung tâm kế”, “Đại thái giám”...



- Miếu Huỳnh Đại Tiên


Đây được coi là miếu thờ linh thiêng nhất của HongKong, xuất hiện khá nhiều trong các bộ phim của TVB


Cũng đi theo line Xanh lá và cách 1 ga so với Công viên Cửu Long Thành trại, nằm ở ga Wong Tai Sin, ra khỏi ga Wong Tai Sin bạn rẽ trái là tới.



- Cầu thang phố Duddell: Cầu thang cổ nằm trên phố Duddell được xây dựng từ năm 1875 lãng mạn và cổ kính nên thường là địa điểm hẹn hò, giận hờn, tỏ tình, chia ly của nhiều cặp đôi TVB, đôi khi là nơi quay các cảnh rượt đuổi. Đây là chiếc cầu thang duy nhất tại Hong Kong có những ngọn đèn cổ ở hai bên được thắp bằng gas.


Khuyến cáo là các bạn nên đi buổi tối sẽ chụp ảnh đẹp hơn.


Cách di chuyển : từ ga Central (đảo HongKong) bạn đi bộ khoảng 300m là tới phố Duddell, cầu thang nằm cuối phố.



- Công Viên King George V : Nằm trên đường Hospital road bên đảo Hong Kong, công viên King Geogre V cổ kính với bức tường ốp đá trải dài, hàng cây cao vút, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng. Nhiều bạn trẻ mê phim cảm thấy nơi này thân quen đến độ còn “hơn cả nhà mình” bởi không ít nhân vật đã đi dạo ở đây khi buồn, khi say… trong phim “Sóng gió gia tộc”, “Giải mã nhân tâm 2″…


Mà điển hình nhất là cảnh Ngô Ngạn Tổ ngồi chờ Cao Viên Viên ở đây trong Đơn thân nam nữ 1.


Cách đi : bạn đi đến ga Sai Ying Pun - đi theo đường số 3 - rẽ trái sang Eastern Road và rẽ phải sang Hospital Road là tới


Khuyến cáo là nên đi buổi tối để có những bức ảnh như trong phim...



- Toà nhà Hội Đồng Lập Pháp Hong Kong : thường xuất hiện trong các phim có chủ đề về luật sư (Bà nhà tôi, Người phát ngôn giỏi luật…)


Cách đi : Bạn đi MRT tới ga Central, cửa K, ngay cửa ra của ga.



- Núi Thái Bình (The Peak) : từ núi Thái Bình có thể ngắm toàn cảnh HongKong từ trên cao khá đẹp mắt, một số lời khuyên là nên đi buổi tối để thấy 1 HongKong từ trên cao lung linh trong ánh đèn, nhưng mình thấy đi ban ngày cũng khá đẹp.


Từ ga Central cổng r K, đi bộ khoảng 10p là tới ga để đi cáp treo lên The Peak.



- Bảo tàng tượng sáp (nằm trên núi Thái Bình) : ở đây có tượng sáp của rất nhiều các ngôi sao từ HongKong cho tới thế giới. Như Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Huỳnh Hiểu Minh, Taylor Swift, David Beckham, Thành Long, Lý Tiểu Long...



- Chợ đêm Vượng Giác (Mongkok) : Ở đây bán thập cẩm đủ thứ trên đời, đồ ăn ở Mongkok khá ngon.


Từ ga Tsim Tsa Tsui bạn đi theo line Đỏ qua Jordan - Yau Ma Tei (Du Mã Địa) là tới ga Vượng Giác (Mong Kok)



- Lan Kwai Fong : nơi tập trung các quán bar, nhậu nhẹt về đêm tới sáng ở bên đảo HongKong, nổi tiếng qua các tập phim về Lan Quế Phường, nếu có cơ hội tới HongKong, hãy tới 1 lần cho biết.


Từ Ga Central - đi dọc theo phố Pedder - Wyndham - Wellington là tới.



- Disneyland : Nơi đây là cả 1 thế giới tuổi thơ, rất rộng và đáng đi nếu bạn có cơ hội tới HongKong. Hàng chục khuôn viên với những trò chơi mạo hiểm và cả các khu vui chơi bình thường.


Hãy chú ý tới Buổi diễu hành của các nhân vật Disney vào 7h hàng tối và Buổi trình chiếu bắn pháo hoa ánh sáng vào 9h - Siêu đẹp và siêu hoành tráng, mình chỉ biết dùng 2 cụm từ này để miêu tả.


Cách đi : từ Tsim Tsa Tsui, đi theo line Đỏ tới Central rồi chuyển sang line Cam tới Sunny Bay, rồi chuyển tiếp sang line Hồng của riêng Disneyland để đến nơi.


Vé vào cửa khoảng gần 600$Hk, tương đương với khoảng 1tr7 VNĐ.


Bạn cũng nên mua vé trước để có giá tốt hơn, khoảng 1tr5 mua qua Klook.



- NgongPing 360 : nằm bên đảo Lạn Đầu (Lantau) nơi có tượng Đại Phật ngoài trời lớn nhất HK.


Cách đi : từ Tsim Tsa Tsui, đi theo line Đỏ tới Central rồi chuyển sang line Cam tới Tung Chung, rồi vào ga cáp treo.


Khuyến cáo : nên mua vé trước để tránh phải xếp hàng quá lâu.



9️⃣ Ăn uống :


HK nổi tiếng với sự đa dạng về ẩm thực :


- Đậu hũ thúi


- Cheeseburger kiểu HK


Denmark cake shop - G/F 106 đường Leighton - Vịnh Đồng La (Causeway Bay)


- Tàu hũ nóng


- Bánh bao sữa dứa


Kam Wah - 47 Bute Str, Vượng Giác (Mong Kok)


- Bánh Tart trứng


Tai Cheong - số 35 dãy nhà Lyndhurst - Trung Hoàn (Central)


- Trà sữa


Kam Fung - 41 ngõ Spring Garden, Wan Chai


*️⃣ Đổi tiền:


Nếu bạn sắp có chuyến du lịch đến hòn đảo Hong Kong thì có thể đổi tiền tại Việt Nam, hoặc đổi tiền tại Hong Kong


Để có thể xem tỷ giá và nơi đổi tiền giá tốt nhất và ở gần bạn nhất có thể sử dụng ứng dụng YBEX bằng cách truy cập website www.ybex.io để tìm kiếm và so sánh tỷ giá tốt nhất


*️⃣ Còn 1 số điểm mình chưa đi được như


- Sở cảnh sát Du Mã Địa,


- Sở cảnh sát Trung Hoàn : Hollywood road


Đi từ ga Sheung Wan a2 - 400m



- Quarry Bay


Ga Tai Koo - Yick Fat : 350m



- Đền Man Mo


124-126 Hollywood



Tổng chi phí cho chuyến đi khoảng gần 1000$ US.


Chuyến đi không mang tính quá tiết kiệm.


Chuẩn bị trước khi đi khoảng hơn 10 triệu, bao gồm : vé máy bay, khách sạn, vé các khu vui chơi, sim 4G.


Chi phí còn lại là ăn và di chuyển + mua quà về cho bạn bè.webtretho