SkySaver - hệ thống ba lô giúp thoát khỏi tòa nhà trong các tình huống nguy cấp


webtretho


Trông chẳng khác gì một chiếc túi đeo hàng ngày, thế nhưng ý tưởng mang tính cách mạng này có thể cứu sống chúng ta trong những tình huống nguy cấp. Được đặt tên SkySaver, sản phẩm là một chiếc ba lô với hệ thống dây có thiết kế đặc biệt, cho phép người dùng trèo từ tầng cao của tòa nhà xuống mặt đất một cách an toàn. Khi sử dụng, bạn chỉ cần đeo nó lên vai, ràng dây an toàn qua ngực và chân, mắc dây vào một cái móc đã được lắp sẵn ở phía trên cửa sổ, sau đó từ từ leo xuống như người nhện.


Được thiết kế bởi các chuyên gia về an toàn cháy người Israel, hệ thống được công ty SkySaver - có trụ sở tại Brooklyn (Mỹ) bán với giá từ 749 USD, bao gồm: ba lô, móc an toàn và cáp chống cháy. Móc có thể được gắn trong văn phòng hoặc nhà ở, với độ cao lên đến 80 mét. Hơn nữa, hệ thống khẩn cấpnày còn có thể mang một người có trọng lượng tối đa 133 kg. Bên cạnh đó, SkySaver cũng phù hợp cho trẻ em, với đòi hỏi trọng lượng tối thiểu là 25 kg.


“Bạn không cần bất cứ một sự trợ giúp hay đào tạo nào để sử dụng SkySaver - thật dễ dàng và an toàn”, công ty cho biết. “SkySaver trang bị một thiết bị kiểm soát việc đi xuống và hệ thống phanh tự động, giúp người sử dụng di chuyển ở tốc độ an toàn - 2 m/s. Theo nhà sản xuất, hệ thống được ra đời nhằm hướng đến việc cứu sống mạng người trong các đám cháy ở những tòa nhà cao tầng, nơi lực lượng cứu hộ thường mất khá nhiều thời gian để có thể tiếp cận.


Có tổng cộng 3 mô hình với các mức giá 749, 799 và 849 USD cho khách hàng lựa chọn, tùy thuộc vào chiều dài dây. Cụ thể, SkySaver SKS 80 có độ dài cáp là 25 mét, nặng 8 kg; SkySaver SKS 160 có chiều dài cáp là 50 mét, nặng 10 kg; cuối cùng là SkySaver SKS 260 với chiều dài cáp tới 80 mét và cân nặng 11,7 kg.