webtretho




Trẻ sơ sinh vô cùng non nớt và yếu ớt, con rất cần một chế độ chăm sóc đặc biệt để có thể khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng biết cách chăm sóc con sao cho thật đúng chuẩn. Một số lưu ý về những điều cấm kỵ khi chăm sóc trẻ sơ sinh sau đây sẽ giúp chị em vững vàng hơn trên hành trình làm mẹ của chính mình.



Rung lắc, đung đưa trẻ


Bộ não của trẻ sơ sinh rất non yếu do vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu thường xuyên phải chịu những tác động từ sự đung đưa, rung lắc, não bộ của bé sẽ rất dễ gặp phải những tổn thương nghiêm trọng. Cụ thể theo các chuyên gia, khi rung lắc, đung đưa trẻ sơ sinh ở tần số thấp trong khoảng 5-10giây, não bộ con có nguy cơ tổn thương dẫn đến chậm phát triển. Nếu tần suất rung lắc kéo dài với mức độ mạnh, trẻ thậm chí còn có thể bi xuất huyết não, ảnh hưởng giác mạc, nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến tử vong.



webtretho



2. Mặc quá nhiều lớp quần áo cho con


Việc mặc cho bé quá nhiều lớp quần áo kèm chăn hay khăn dày có thể khiến bé bị nóng, ra nhiều mồ hôi dẫn đến tình trạng nhiễm lạnh, viêm phổi và còn làm tăng nguy cơ đột tử nhũ nhi. Sự thật là mẹ chỉ cần cho con mặc một bộ quần áo dài kèm một lớp chăn mỏng là đủ vì thân nhiệt của trẻ sơ sinh có phần cao hơn cả người lớn. Mẹ không cần phải quá lo lắng về vấn đề con bị lạnh nếu nhiệt độ phòng bé luôn dao động ở mức phù hợp (26-28 độ).
3. Cho trẻ nằm gối cao


Trẻ dưới 2 tuổi không cần sử dụng gối, nhất là những loại gối cao vì chúng có thể gây nên những ảnh hưởng xấu cho vùng đầu và hệ xương sống của bé. Nếu lo lắng con không thoải mái, mẹ có thể thay thế gối bằng một lớp chăn bông mỏng, sạch và mềm mịn để vừa nâng đỡ được phần đầu của bé vừa không gây ra những tác hại xấu cho sức khỏe của con.
webtretho




4. Đặt hoa trong phòng ngủ của bé




Phấn hoa li ti có thể chính là “thủ phạm” khiến trẻ sơ sinh bị dị ứng, mổi mẩn đỏ, gây nên những căn bệnh về da và cả hệ hô hấp rất nguy hiểm. Vì thế, mẹ tuyệt đối không nên đặt các loại hoa hoặc chậu kiểng, đặc biệt là những loại cây có độc như trúc đào,… trong phòng của trẻ.
5. Cho trẻ sơ sinh uống thêm nước


Ông bà xưa thường có quan niệm phải cho trẻ sơ sinh uống nước sau khi bú sữa để “tráng miệng”, đây là việc làm hoàn toàn sai lầm. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không cần uống thêm nước vì lượng sữa bé ăn mỗi ngày đã là nguồn dinh dưỡng kiêm nguồn nước hoàn hảo để bé lớn nhanh, khỏe mạnh. Cho trẻ sơ sinh uống thêm nước có thể dẫn đến tình trạng kém hấp thu dinh dưỡng, con còi cọc chậm lớn, thậm chí nguy hiểm hơn là nhiễm độc nước, loãng nồng độ natri trong cơ thể khiến trẻ dễ bị co giật, hôn mê.



webtretho



6. Để người khác hôn trẻ




Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn còn rất non yếu, chúng chưa thể “chiến đấu” mạnh mẽ lại với các loại vi khuẩn gây bệnh nên những nụ hôn của người lớn có thể là tác nhân lây nhiễm bệnh lớn nhất cho trẻ sơ sinh. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng nguy cấp vì nhiễm các loại vi khuẩn lây từ nụ hôn của người lớn. Vì thế, mẹ tuyệt đối không nên để bất cứ ai hôn hít con mình, hãy khéo léo yêu cầu người thân, bạn bè rửa tay sạch sẽ trước khi bế và chơi với trẻ để đảm bảo an toàn tối đa cho con.







Làm mẹ là thiên chức đặc biệt và càng tuyệt vời hơn khi mẹ được nhìn con lớn lên từng ngày. Hãy cùng trải nghiệm những phút giây thật ý nghĩa, những khoảnh khắc thiêng liêng và những kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc con cùng Mom the next - để thấy rằng: Oh Yeah Làm mẹ thật vui, mẹ nhé!