Tình trạng hôi chân cũng khá thường gặp ở nhiều người và nó gây sự khó chịu cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng như sinh hoạt. Nó còn làm cho chúng ta mất đi sự tự tin khi ở nơi đông người nữa.


Nguyên nhân gây bệnh hôi chân phần lớn là do gan bàn chân tăng tiết nhiều mồ hôi quá, nhất là những ngày thời tiết nóng bức mà đi giày kín nữa thì lại càng dễ bị hôi chân hơn, cũng có thể do bị nhiễm nấm ở móng hoặc bàn chân, chân bị nhiễm trùng,…

hình ảnh


Để khắc phục tình trạng này và giúp bạn có thể thoải mái hơn trong cuộc sống thì nên:


+ Gừng và muối: Đây là cách mà nhiều người hay dùng và nó lại rất hiệu quả, cách làm như sau: cho khoảng 2 lít nước ấm sau đó hòa thêm một xúm muối nhỏ hòa tan và thêm 2 lát gừng đập dập bỏ vào hỗn hợp này để ngâm chân. Ngâm chân vừa giúp thư giãn lại có thể giảm được mùi hôi nếu như bạn kiên trì với cách làm này.


+ Bỏ lá ngải cứu vào đun sôi trong khoảng 2 lít nước, sau đó để cho hỗn hợp này nguội, nước còn ấm thì có thể ngâm chân luôn.


+ Hoặc có thể thay lá ngải cứu bằng lá trà xanh, cho một xúm lá trà xanh vào đun sôi sau đó cũng để nguội nước này và ngâm chân khi nước vẫn còn hơi ấm.


Những cách làm này vô cùng đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất tốt, vì thế những ai đang mắc phải tình trạng hôi chân thì cũng có thể thử nha.