Mình mới đọc 1 bài báo phân tích là 1 căn nhà 1,5 tỷ cho thuê giá tầm 3-4 triệu/tháng. Thuê 1 năm mới hết tầm 42 triệu. 35 mới hết số tiền để năm ua nhà. Chưa kể số tiền 1,5 tỷ dự định mua nhà đó đem gửi tiết kiệm thì tiền lãi hàng tháng cùng gần đủ tiền thuê nhà phải trả đó. Vậy tại sao phải mua trong khi có thể thuê? Ở Mỹ, chỉ những người thưc sự rất giàu mới sở hữu nhà riêng, một phần vì thuế nhà đất ở họ rất cao, một phần vì tư duy của họ không giống bên mình, không đặt nặng vấn đề sở hữu bất động sản hay phải có di sản nhà cửa để lại cho con cháu. Như tỷ phú Bill Gate đó thôi, ông ấy rất giầu nhưng lại tình nguyện hiến hầu như toàn bộ tài sản cho từ thiện, phần để lại cho con cháu rất ít. Không phải vì họ không thương yêu con cái của họ mà mình nghĩ là vì họ muốn con cái họ không quá dựa dẫm vào những tài sản hiện hữu mà quên đi không có động lực để phấn đấu nữa.