Môi trường bây giờ ô nhiễm nhiều quá, cả ngày cứ ở trong nhà đóng cửa kín mít bảo sao em rất hay bị khó thở. Nhà em lại có con nhỏ nữa nên rất muốn tìm cách để tạo không khí trong lành nhiều hơn trong nhà. Hôm trước được mấy chị hàng xóm truyền ít kinh nghiệm trồng cây, kể cả nhà không có vườn nhưng chỉ cần khoảng trống ở ban công là trồng được rồi. 

Em cũng tập tành trồng thử mấy loại cây cảnh nhỏ xinh trước, đúng là không có gì làm lần đầu mà suôn sẻ hết. Chắc do em bận với không cẩn thận nên ít có thời gian chăm sóc nên cây héo nhanh lắm. Em phải lên luôn facebook rồi tham gia vào các hội nhóm yêu cây cối mới học được vài bí quyết để cây không bị nhanh héo mà thậm chí còn biến cây héo thành tươi đó. Các mẹ xem áp dụng với cây cảnh ở nhà luôn nhé, chứ em biết nhiều người trồng lâu năm mà đem bỏ thì chẳng đành đâu, buồn lắm nên phải tự tìm cách khiến mình vui, phấn chấn trở lại nhé.

Thay chậu mới cho cây 

Hãy thử chuyển cái cây đang ‘hấp hối’ của mẹ sang một chậu đất mới. Đất tươi giàu dinh dưỡng có thể giúp cây sống lại một cách thần kỳ. Tuy nhiên, hãy canh chậu mới phải có kích thước lớn hơn chậu cũ để đề phòng rễ đã phát triển dài và rộng hơn so với lúc mới trồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Ngoài ra, thường tâm lý mới của những người mới chơi cây sẽ chọn lựa chậu kim loại hoặc chậu được trang trí đẹp nhưng không có lỗ thoát nước. Đặc biệt những chậu cây bằng kim loại sẽ giữ nhiệt bên trong sẽ gây hại cho cây. Sắm một chiếc chậu gốm có lỗ thoát nước là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho các mẹ. 

Đừng tưới nước quá nhiều 

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người chơi cây cảnh là không nắm được lượng nước cần tưới cho từng loại cây khác nhau. Nhiều mẹ khi thấy cây khô héo thường tưới nước ào ạt mong cứu sống nó. Trên thực tế, điều này đang khiến cây hoa yêu thích của mẹ bị ‘chết đuối’ đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Em tìm hiểu trên mạng thấy các chuyên gia bảo nước cất hoặc nước mưa đều tốt cho cây trồng vì cả hai đều có tính axit nhẹ và loại bỏ tự nhiên các hóa chất, muối tích tụ trong đất. Tuy nhiên, mẹ không nên lạm dụng quá việc tưới nước, phải ước lượng với từng loại cây và thời tiết khác nhau nhé. 

Dùng chậu hữu cơ để tạo môi trường tự nhiên 

Không biết có mẹ nào biết cách này chưa nhưng hãy thử làm chậu cây từ gáo dừa nhé. Chậu gáo dừa thường dùng để trồng hoa, bởi gáo dừa có khả năng chịu nước và thoát nước tốt để có thể giữ đủ độ ẩm cho cây. Ngoài ra, loại chậu này còn ngăn cho rễ cây không bị thối rữa mà còn cung cấp các chất kẽm, đồng và sắt cho cây một cách tự nhiên. 

Cắt bỏ hết các phần đã bị héo và để lại khoảng 2 phân của thân cây 

Khi cây có dấu hiệu héo và sắp chết, mẹ hãy nhanh tay loại bỏ hết các bộ phận đã bị hỏng của cây như các lá vàng úa, hoặc bị teo lại mà không thể cứu chữa được nữa, hoặc những đoạn thân cây không mọc lá. Mẹ cố gắng cắt bỏ hết phần thân cây bị héo và để lại càng nhiều tán lá sống càng tốt thì cây sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái tươi tốt như ban đầu thôi ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Nguồn: thông tin tổng hợp