Thời tiết ngày càng khắc nghiệt do hiện tượng nóng lên của vỏ Trái Đất, thì con người sẽ có những biện pháp tránh nóng hiệu quả, tuy nhiên những cách này lại càng làm phát sinh ra nhiệt nhiều hơn, sử dụng máy lạnh hay điều hòa chính là phương pháp phổ biến hiện nay để chống lại cái nắng 40 độ C, tuy sẽ có cảm giác mát lạnh thức thời nhưng làn da của bạn sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, đầu tiên đó là khô da, cảm giác thô ráp và mất nước, dù da bạn có là da dầu đi chăng nữa, thì việc khô da khi sử dụng máy lạnh là điều vẫn xảy ra như bình thường.

hình ảnh

Một số mẹo hay khi sử dụng máy lạnh vào mùa hè như sau: đầu tiên là hãy sử dụng đúng cách, đừng mở máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp, nhiệt độ càng thấp thì da càng bị khô, cơ thể dễ nhiễm bệnh, vệ sinh máy lạnh thường xuyên để bụi bẩn không bám nhiều trên máy lạnh, thi thoảng tắt máy lạnh để không khí trong phòng được thông thoáng, thêm nữa hãy giữ lại độ ẩm trong phòng bằng cách để 1 chậu nước hoặc sử dụng thiết bị phun sương, bạn hãy uống nhiều nước hơn bình thường để bù đắp lượng nước cơ thể mất đi, tránh căng thẳng, vận động đi lại thường xuyên hơn, hơn hết hãy dành thời gian cho giấc ngủ trưa nữa bạn nhé.

Những điều trên không chỉ tốt cho làn da mà còn vô cùng hữu ích cho sức khỏe của bạn, đừng ngồi lì trong phòng suốt 8 tiếng đồng hồ làm việc, điều đó còn tệ hại hơn việc không sử dụng kem chống nắng đó nha.