Là phụ nữ hẳn ai cũng sở hữu cho mình những món đồ trang sức được làm từ kim loại như bạc, tuy nhiên những loại này sau khi đeo 1 thời gian sẽ xảy ra hiện tượng bị ố hoặc xỉn màu, vì 1 số lý do như ra mồ hôi hay do môi trường làm việc.

Thường xuyên đụng chất tẩy rửa, oxy hóa sẽ làm cho trang sức của chúng ta không còn sáng đẹp như trước nữa, cách đơn giản nhất đó là bạn mang ra tiệm trang sức kêu người ta đánh bóng lại, tuy nhiên theo cách này vừa tốn thời gian chờ đợi lại có thể mất phí nếu trang sức đó đã hết thời gian bảo hành, thêm nữa nhiều tiệm làm ăn không chân chính có thể tráo đổi trang sức mà bạn không hề hay biết đâu.

Có 1 số cách bạn có thể áp dụng làm tại nhà trang sức vẫn bóng đẹp mà không tốn nhiều thời gian công sức. Với trang sức bằng bạc sử dụng hỗn hợp nước cốt chanh, muối và nước, nguyên liệu rất đơn giản đúng không ạ, bạn hãy cho nước, 1 nửa quả chanh, ít muối vào nồi ngập trang sức trong đó. Sau đó thì đun sôi khuấy đều hỗn hợp cho đến khi thấy bạc sáng thì ngưng lại, dùng vải nhung đánh bóng lại đồ trang sức, cách này đảm bảo trang sức sẽ trắng sáng như mới và rất lâu sau mới bị đen trở lại, cách thứ 2 là dùng nước vo gạo.

hình ảnh

Hãy dùng nước vo gạo được lắng ở phía dưới sẽ đậm đặc hơn, bắc lên bếp đun sôi, sau đó thả trang sức vào cùng rồi vớt ra dùng xà phòng để rửa lại, cách thứ 3 là sử dụng xà phòng và lưu huỳnh, pha lưu huỳnh với nước theo tỉ lệ 2:8 rồi dùng để làm sáng. Có rất nhiều cách làm sáng trang sức bằng bạc, tuy nhiên bạn có thể dựa vào nguyên liệu nhà mình có mà dùng nhé.