Hôm vừa rồi chồng em nấu món vịt giả cầy mà bận làm việc này việc kia không để ý nên cạn hết nước, đít nồi cháy thui, khét lẹt. Em định lấy cái nút sắt cọ nồi ra để làm sạch nhưng mẹ chồng bảo làm thế thì hỏng hết nồi mà chưa chắc đã sạch được. Thế là em thử lên mạng tìm các mẹo giúp tẩy trắng nồi niêu, xoong chảo bị cháy khét và may mắn vớ ngay được một bài viết hướng dẫn khá chi tiết các mẹ ạ.

Hì hục cọ rửa xoong nồi đóng bẩn chi cho mệt, áp dụng cách này đảm bảo sáng loáng như mới

hình ảnh

Cách làm sạch xoong nồi bị cháy khét (Hình minh họa - Nguồn internet)

Dùng giấm

Bước 1: Đổ 3 thìa canh giấm trắng vào nồi bị cháy rồi thêm 1 tô nước vào tới đầy lưng nồi thì dừng lại.

Bước 2: Mở vung, đun sôi với lửa vừa trong 30 phút. Hơi nước bốc lên sẽ mang theo mùi cháy khét trong nồi. Đồng thời, các lớp cặn bám, cháy đen cũng tự bóc ra và chúng ta chỉ cần rửa lại với nước từ 1 đến 2 lần là sạch hoàn toàn.

Dùng muối

Bước 1: Đổ nước vào ngập phần bị cháy khét trong nồi. Sau đó, thêm 2 thìa muối vào khuấy đều cho tan hết.

Bước 2: Cứ thế ngâm nồi trong 1 tiếng rồi cọ rửa lại với nước rửa bát như bình thường.

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng được với loại xoong nồi làm bằng thép không gỉ.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn internet)

Dùng baking soda

Bước 1: Đổ 2 thìa canh baking soda vào nồi rồi thêm 1 bát nước vào khuấy đều. Bột baking soda ngấm vào sẽ khiến các vết bẩn nở ra và nổi lên mặt nước.

Bước 2: Ngâm nồi từ 3 đến 8 tiếng rồi rửa lại với nước ấm, dầu rửa bát. 

Dùng sốt cà chua

Bước 1: Rải đều sốt cà chua lên mặt xoong nồi bị cháy và để nguyên trong 30 phút.

Bước 2: Rửa lại nồi bằng nước ấm và dầu rửa bát.

Cách này có thể áp dụng với xoong, chảo làm bằng nhôm và đồng.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn internet)

Nguồn: Thông tin tổng hợp