Thông thường trang sức hay các loại phụ kiện thời trang không được đánh giá cao về vấn đề an toàn cho sức khỏe.  Nhưng mà chủ yếu trang sức không rõ nguồn gốc đa phần được chế xuất ra từ những kim loại rẻ tiền như chì, niken, crom, thiếc…thậm chí cả cadmium. Sau đó chúng sẽ được phủ thêm một lớp mạ kim loại nữa lên bề mặt để giúp chống gỉ sét, nâng độ sáng bóng và đẹp mắt. Nhưng vốn dĩ lớp mạ phủ này có màu trắng, để tạo màu sắc đa dạng người chế xuất sẽ phải sử dụng thêm các loại thuốc nhuộm khác nhau.

Xem sơ sơ thôi thì:

Cadmium là kim loại nặng đứng thứ 7 trong 275 chất cực độc. Bình thường Cadmium màu xám, khi dùng mạ lên kim loại khác để chống gỉ thì trả nên sáng bóng, lấp lánh rất đẹp. Những phụ kiện hay trang sức chứa cadmium sẽ đặc biệt nguy hiểm vì chúng sẽ gây hại khi tiếp xúc với bề mặt da. Nếu tiếp xúc với lượng cadmium cao hoặc tích tụ qua thời gian quá lâu thì có thể gây nhiễm độc cấp tính. Ở người có thai, đứa trẻ sinh ra có khả năng bị dị dạng cao.

Cadmium có thể tồn tại trong cơ thể rất lâu, từ 10-30 năm, và hiện tại vẫn chưa có phương pháp giải độc hữu hiệu.  

Để biết nữ trang có chứa cadmium hay không là rất khó vì phải mang sản phẩm đến phòng thí nghiệp mới kiểm chứng được

Chì là một trong những kim loại nặng vô cùng độc hại cho sức khỏe. Với kết cấu mềm, có nhiệt độ nóng chảy thấp, độ bền và dẻo cao, dễ dàng tạo hình giúp cho các món nữ trang có nhiều mẫu mã đa dạng, màu sắc bắc mắt. 

Đối với trẻ nhỏ, khi bị nhiễm độc chì, hệ thần kinh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chậm phát triển trí tuệ và tinh thần. Còn đối với người lớn, khi bị nhiễu độc chì có thể bị đau bụng, đau khớp, viên thận, cao huyết áp, tai biến não. Trong trường hợp nhiễn độc chì nặng có thể dẫn đến ung thư và gây tử vong.

Niken là kim loại có ánh kim, màu trắng bạc, nhờ vậy Niken xuất hiền nhiều trong các sản phẩm trang sức, phụ kiện. không những gây dị ứng, ngứa ngáy, mụn nước mà vùng da từng tiếp xúc nhiều với kim loại này sẽ không duy trì được chất dưỡng tự nhiên, da sẽ bị nhiễm độc kim loại và lão hóa sớm. Đặc biệt dễ xảy ra hơn đối với người không có cơ địa dị ứng.

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã khó tránh khỏi sự tiếp xúc vô thức đối với các kim loại nặng này như trong không khí, thức ăn, nước uống, mỹ phẩm, hóa chất nên việc sử dụng chủ động các sản phẩm với thành phần kim loại nặng sẽ góp phần nâng cao sự nguy hại về lâu về dài. 

Đó là vấn đề mình rất lo lắng nhưng hiện tại vẫn còn là vấn đề mang tính chủ quan, do đó, thông thường mình sử dụng trang sức nhập khẩu từ Châu Âu như đồng hồ DW, trang sức Ingnell Jewellery,...vì ít nhất bên châu Âu tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặc và họ cũng chú trọng vấn đề sức khỏe này.

Một tí chia sẻ, chúc mọi người buổi tối tốt lành!