Con e năm nay 7 tuổi, e thấy 1 bên mắt của cháu bị lác nên cho đi khám tại bv mắt tw. Bs kết luận bệnh cháu bị bong võng mạc, teo nhãn cầu. Bs nói nếu ko mổ thì mắt sẽ tự teo, còn mổ thì 50/50, khả năng phục hồi thấp, nếu thành công có thể giữ lại được mắt hiện tại có thể chức năng nhìn là ko thể nữa, và ko thành công thì mắt con sẽ bị teo nhanh hơn so với ko mổ để tự teo.


E là mẹ mà ko làm gì cho con được. Giờ e chưa dám mổ cho con vì e sợ sẽ rơi vào rủi ro.


Xin mọi người có biết ai chữa được bằng cách khác mà ko cần phải mổ hãy chia sẻ để e đưa con e đi chữa.


E xin chân thành cảm ơn!