Có rất nhiều nguyên nhân gây táo bón cho trẻ các mẹ ạ. Ngay từ khi sơ sinh con bị táo bón có thể là do mẹ ăn nhiều đồ cay nóng, sữa mẹ nóng. Một số bé dùng sữa công thức thì do sữa có hàm lượng canxi cao hoặc 1 trong những thành phần sữa làm con táo bón. Mình thấy nhiều mẹ kêu con mới hơn 1 tháng tuổi mà cứ 1 tuần con mới đi tiêu 1 lần, có mẹ kêu con 5 tháng tuổi đã đi phân cứng, mỗi lần đi thì khóc lóc đau đớn. Có mẹ chia sẻ con hơn 1 tuổi bị táo quá đến nỗi rạn cả hậu môn, sa trực tràng. Nếu để tình trạng táo bón kéo dài như vậy thì thật là tội các con mẹ ạ. Để cái thiện tình trạng này trước tiên các mẹ phải tìm được ra nguyên nhân.

hình ảnh

Nếu bé bú mẹ, mẹ cần ăn nhiều rau xanh và trái cây họ cam quýt, ăn khoai lang, ngọn khoai lang để con bú có nhiều vitamin, có chất xơ con sẽ đỡ táo. Nếu con dùng sữa công thức thì mẹ cần đổi sữa cho con ngay và lưu ý là tìm những dòng sữa mát cho con uống. Các bé lớn hơn đã ăn dặm hoặc ăn cơm được thì cần ép con ăn thêm rau củ quả luộc. Chú ý khi con đang táo các mẹ không được cho con ăn khoai tây, chuối, cà rốt, bí đỏ nhé vì những thứ đó càng làm con táo nặng hơn đó. Con lớn hơn thì tập cho con uống thêm nước, đi ị đúng giờ nữa nhé.

Trường hợp con táo nặng, phân thành cục cứng ở đầu khó rặn ra thì các mẹ lấy xilanh tiêm bỏ mũi kim ra, hút khoảng 1cm mật ong rồi thụt vào hậu môn cho con, chờ khoảng 1,2 phút là bé sẽ đi được ngay. Cách này chỉ là giải pháp tình thế giúp con đi tiêu được mà đỡ hại nhất nhé các mẹ. Còn chữa trị thì phải chữa từ gốc mới mong con khỏi hẳn các mẹ ạ.