Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng say nắng ở trẻ mà chúng ta nên tìm hiểu các nguyên nhân như thế nào:


- Nguyên nhân 1: Mặc ấm quá mức, nhất là giai đoạn sơ sinh (từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi) Cha mẹ sợ con bị lạnh nên mặc quần dài, đội mũ vào những ngày nắng nóng, việc làm này sẽ khiến trẻ bị say nắng.


- Nguyên nhân thứ 2: Bé không uống đủ nước trong môi trường nóng bức, cha mẹ nên nhắc bé uống nước kịp thời, cứ nửa tiếng lại cho bé uống nước.


- Nguyên nhân thứ ba: Bé hoạt động quá nhiều trong môi trường nóng bức. Đặc biệt là các bé mới tập đi, tập chạy, từ 1 đến 3 tuổi rất thích vui chơi ngoài trời và không sợ nắng nóng. Cha mẹ nên cố gắng hết sức để tạo môi trường vui chơi thú vị trong nhà và không chơi ngoài trời khi trời quá nóng.


Làm thế nào để bạn nhận biết nếu con bạn bị say nóng ở trẻ?


- Các triệu chứng nhẹ: đổ mồ hôi nhiều, da đỏ bừng, buồn nôn và nôn, yếu tay chân, chóng mặt và nhức đầu, tim đập nhanh;


- Các triệu chứng nghiêm trọng: không đổ mồ hôi, bất tỉnh, buồn nôn và nôn, co giật và run rẩy, và nhiệt độ cơ thể tăng đáng kể.


Bố mẹ nên làm gì nếu trẻ say nắng?


- Chuyển trẻ đến nơi thông thoáng, mát mẻ, chú ý làm mát và đối lưu không khí;


- Lau người bằng nước ở nhiệt độ ấm, đặc biệt là đầu và cổ;


- Nếu trẻ tỉnh táo, hãy uống một lượng nước nhỏ nhiều lần.


- Nếu bé vẫn có các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức.