Đối với trẻ sơ sinh thì phấn rôm là loại vật dụng không thể thiếu được vì những tác dụng cần thiết của nó. Tuy nhiên mẹ cũng cần phải biết cách sử dụng đúng các loại phấn rôm để không làm ảnh hưởng đến làn da cũng như sức khỏe của bé nhà mình nhé.


Chỉ nên sử dụng cho da vùng lưng và mông


Mẹ chỉ nên sử dụng phấn rôm cho vùng da ở lưng và mông cho trẻ, khi sử dụng thì không nên đổ trực tiếp phấn lên da của trẻ mà hãy đổ vào lòng bàn tay của mẹ, xoa đều hai tay sau đó mới thoa lên da của trẻ nhé.


Không thoa lên mặt và các vùng kín


Vì thành phần trong phấn rôm có chứa bột Talc vì thế tuyệt đối đừng thoa lên mặt của bé phấn rôm hoặc những vùng kín cũng không nên thoa. Nó sẽ gây bí bách, đổ nhiều mồ hôi có thể gây viêm da, hăm da ở trẻ.

hình ảnh

Không thoa lên vùng mũi


Vì bột phấn rôm có thể làm cho trẻ bị dị ứng, nghiêm trọng hơn có thể gây khó thở, nghẹt thở…


Lưu ý khi dùng phấn rôm để trị hăm


Sau khi trẻ được tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, lau khô người rồi thì hãy thoa phấn rôm trước khi đóng bỉm cho trẻ nhé.