Chắp mắt gặp khá phổ biến ở trẻ nhỏ, nhiều bố mẹ vẫn lầm tưởng rằng nó cũng giống như bị lẹo mắt. Tuy nhiên hai điều này hoàn toàn không giống nhau, nếu như không điều trị cho trẻ kịp thời có thể gây viêm nhiễm, nhiễm trùng đó nha.


Vệ sinh sạch sẽ tay trẻ


Thông thường khi bị chắp mắt thì trẻ sẽ rất khó chịu và dụi mắt thường xuyên. Mà tay của trẻ thì không phải lúc nào cũng đảm bảo sạch và chính điều này có thể gây nhiễm trùng ở mắt. Vì vậy mẹ hãy cố gắng vệ sinh tay sạch sẽ cho trẻ một cách thường xuyên nhất.

hình ảnh

Chườm ấm cho mắt


Dùng một miếng gạc ấm sạc để đắp lên vùng mắt bị chắp khoảng 15 phút, mẹ nên làm đều đặn từ 3-4 lần/ngày để có thể khỏi hoàn toàn nhé. Thông thường sau vài ngàu thì có thể nó tự biến mất. Tuy nhiên mẹ phải lưu ý là rửa tay của mình thật sạch trước khi chườm cho trẻ nha.


Không nên tự ý sử dụng thuốc


Nếu như được bác sĩ chỉ dẫn thì nên sử dụng các loại thuốc rửa mắt hoặc thuốc sát khuẩn. Còn mẹ không tự ý dùng các loại thuốc khi chưa có chỉ dẫn.