Sinh bé ra mẹ nào cũng mong muốn rằng con luôn ngoan ngoãn không quấy khóc thì mẹ sẽ nhàn hơn ak, có những bé ngoan đến nỗi mẹ cho con nằm để làm việc nhưng các mẹ ak con nằm nhiều như vậy sẽ không tốt cho bé đâu ak. Vì nằm nhiều sẽ khiến cho bé bị méo đầu ,thường đối với trẻ sơ sinh có bé sẽ chịu nằm còn có bé sẽ bắt bế, nhưng hầu như các bé chịu nằm nhiều hơn so với các bé bắt bế vì vầy tỉ lệ bé bị méo đầu nhiều hơn.  Đối với bé hộp sọ của con rất là mềm mại do đó rất dễ bị tác động làm thay đổi hình dạng, đôi khi bé nằm lệch cũng dẫn đến tình trạng méo đầu ở trẻ, nhưng các mẹ không nên lo lắng quá vì sau 6 tháng trở đi là hộp sọ của bé sẽ thay đổi.

Trẻ thức đêm và 5 giải pháp giúp mẹ nuôi con nhàn tênh

Để hạn chế bé bị méo đầu thì các mẹ nên thay đổi tư thế ngủ cho bé đặt cho bé nằm ngửa và điều chỉnh đàu cho con phù hợp , mẹ nên đổi tư thế khi cho con bú nằm nhé, thường xuyên xoa đầu con mỗi khi tắm và tập cho con lật và nằm sấp những hành động đó sẽ giúp cho bé có được sức khỏe tốt và giúp con không bị méo đầu còn những trường hợp bị méo bẩm sinh thì các mẹ nên đưa con đi khám nhé. Vì nó liên quan đến thẩm mỹ vẻ đẹp của con nên các mẹ nên cẩn thận chăm cho bé để con không bị méo đầu hi vọng chia sẻ trên sẽ giúp đc các mẹ .