Với bản tính bướng bỉnh nhiều trẻ phải chịu hình phạt từ bố mẹ , thế nhưng việc đánh vào mông trẻ - hành động mà nhiều bố mẹ xem như 1 sự dạy dỗ con trẻ lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con. Không những thế nhiều bộ phận trên cơ thể trẻ bố mẹ tuyệt nhiên không được đánh kẻo hối hận không kịp.



Câu chuyện khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ phải sửng sốt về cách giáo dục con cái sao cho đúng để không gây ra hậu quả thương tâm như thế này. Ông Trương (Trung Quốc) có con trai 5 tuổi đang theo học lớp mẫu giáo. Vì tính cách ngang bướng cậu bé thường xuyên không nghe lời các cô giáo và trêu trọc các bạn trong lớp.



Cô giáo phàn nàn với ông Trương, về nhà người đàn ông này gặp gỡ cậu con trai để phân rõ thực hư ra sao thế nhưng trong phút nóng giận ông Trương cần cây roi đánh vào bé liên tục. Thậm chí còn bắt con nằm sấp và đánh liên tiếp vào mông đùi suốt 1o phút. . Cho đến khi cậu bé nói rằng "Bố ơi, con khát, con buồn ngủ" ông Trương mới dừng lại và lấy nước cho con trai uống. Sau đó cậu bé đi ngủ, sáng hôm sau ông Trương vào phòng gọi con dậy đi học thì thấy chân tay cậu bé đã lạnh toát, mặc dù đã đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé xấu số đã không qua khỏi.


Trường hợp bé tử vong thương tâm do bị bố đánh vào mông



Sau khi khám nghiệm các bác sĩ kết luận tim cậu bé đã ngưng đập, do bị sốc chấn thương nặng. Các mạch máu trong nội tạng bị mất máu do bị lực nặng liên tiếp tác động vào.



Câu chuyện hy hữu trên đây hẳn là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những bậc làm cha làm mẹ. Bởi đánh vào mông trẻ nói riêng hay đánh trẻ, phạt trẻ nói chung cũng cần đúng cách để không dẫn đến kết cục bi thảm.



Tác hại của việc đánh vào mông trẻ


Đánh vào mông trẻ gây ra những sang chấn tâm lý cũng như nguy hiểm đến tính mạng



Trước hết việc dùng bạo lực với trẻ có tác động to lớn đến tâm lý của trẻ, trẻ sẽ sớm sinh ra tính sợ hãi, nhút nhát và nhiều trẻ sẽ có khuynh hướng bạo lực khi lớn lên vì sống trong môi trường như thế nào sẽ dẫn đến việc hình thành tính cách của trẻ như thế. Tạo co trẻ tâm lý xa cách, sợ hãi với bố mẹ.



Không những vậy, đánh vào mông trẻ ở tư thế nằm sấp khiến phần trước cơ thể bị ảnh hưởng nhiều .



Ngoài ra, còn tạo ra sự tích tụ máu các vết bầm trên cơ thể trẻ. Đánh vào mông trẻ còn dẫn đến ảnh hưởng các dây thần kinh nối liền não bộ khiến trẻ suy giảm trí thông minh.



Những bộ phận tuyệt đối không được đánh vào trẻ



Những bộ phận có chứa các dây thần kinh trung ương hay những khu vực nhạy cảm trên cơ thể trẻ bố mẹ tuyệt đối không được đánh vào nếu không sẽ gây ra thương tích trầm trọng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của bé.



- Đầu: Đầu là nơi chứa não bộ, khu vực điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể, đánh vào đầu có thể dẫn đến nứt sọ não hay chấn thương sọ não.


Những bộ phận tuyệt đối không được đánh vào trẻ



- Cổ: nếu trẻ bị đánh hay bóp cổ với 1 lực mạnh có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức bởi khi chịu 1 lực tác động mạnh sụn thanh quản bị gãy, không thể hô hấp được dẫn đến tắc thở.



- Ngực: đây là phần quan trọng không kém đầu bởi đây là nơi hệ hô hấp hoạt động, nếu như bị tấn công nạn nhân sẽ bị suy hô hấp nặng nề dẫn đến tử vong.



- Tai: nhiều bố mẹ vẫn hay nhéo tai trẻ, nhưng hành động sai lần này có thể làm đứt dây thần kinh và để lại hậu quả nghiêm trọng về sau này.



"Đánh đòn" con đúng cách



Không phải cứ dùng vũ lực là có thể giáo dục con một cách tốt nhất, vì thế bố mẹ cần cân nhắc kĩ càng trước khi sử dụng hình phạt với con.



Trước hết bản thân bố mẹ phải tìm hiểu kĩ phương pháp giáo dục sao cho phù hợp, và học cách kìm chế bản thân trước những tình huống con cái nghịch ngợm, không nghe lời.



Khi trẻ có hành vi nghịch ngợm tác bé ra khỏi môi trường làm bé cáu gắt với sự chứng kiến của nhiều người. Tiếp đó hãy tạo không gian cởi mở để trò chuyện cùng bé. Đặc biệt không dỗ dành hay tỏ ra lo lắng khi trẻ có dấu hiệu quấy khóc.