Bé nhà em sức đề kháng yếu, lúc bé thì bị hen, lớn lên chút thì hay viêm tai giữa. Thời gian đầu cứ bác sĩ - kháng sinh - ko hiệu quả - bác sĩ - đổi kháng sinh liên tục, nhìn con ốm xiêu vẹo em xót hết cả ruột. Trộm vía, lần này đưa cu cậu đi bác sĩ lý do y như cũ, kèm 1 xấp toa thuốc trước kia. Bác sĩ chỉ bảo, về nhà nhỏ mũi cho cu cậu, ngày 3 lần bằng chai nước muối bé Natri Clorid 0.9% ấy, chia ra 1 chai nhỏ đều 2 bên mũi và không uống thuốc. Lúc đầu em cũng hoang mang lắm, nhưng chỉ sau tầm 4 lần nhỏ mũi đúng là cu nhà em đỡ hẳn luôn, không la khóc gì hết, đi cũng thẳng người không còn nghiêng nghiêng vì đau tai nữa. Sau 3 ngày, quên luôn cơn đau tai. Em mừng quá lên chia sẻ kinh nghiệm với các chị em ngay, những bé nào mà chưa nhỏ mũi bao giờ mẹ làm chậm rãi cho bé khỏi sặc vì khóc sợ nhé. Hy vọng có thêm được mẹo cho các mẹ chăm sóc cho con tiết giao mùa mà không cần dùng đến kháng sinh nữa. 

P/S: Chai này các mẹ nhé!

hình ảnh