Vừa rồi có mẹ hỏi làm cách nào để giải quyết được tình trạng đầy hơi của bé nên mình đã chia sẻ nhanh bài viết này khi bé đang ngủ.


Do chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện nên việc bé bị đầy hơi là bình thường.Vậy làm thế nào để ngăn ngừa và điều trị chứng đầy hơi? Tình trạng đầy hơi nếu không được điều trị sẽ lên cơn đau quặn ruột và khi đó bé sẽ khó chịu hơn.

hình ảnh


1. Trước hết, chúng ta phải thực hiện bài tập xả hơi cho bé hàng ngày, hai lần một ngày (bạn có thể tìm hiểu các bài tập trên internet)


2. Nếu đang cho con bú mẹ, mẹ không nên ăn các loại rau họ cải (hồi đó bé bị đầy hơi mà ngày nào mình cũng ăn được ít thứ quá, thương quá, nhưng sau khi bé đỡ hơn thì mình bắt đầu ăn dần mọi thứ)


3. Xoa bóp bắp chân, theo chiều kim đồng hồ (khi bé cuộn bắp chân lại và rặn mạnh tức là bụng khó chịu) Lúc này việc xoa bóp có thể khiến bé giảm bớt khó chịu và bình tĩnh trở lại


4. Nếu em bé quấy khóc, bạn có thể thử ôm con vào bụng, bụng con áp sát bụng mẹ.


5. Sau khi cho trẻ bú phải cho trẻ ợ hơi


6. Nếu trẻ quấy khóc khi đang bú mẹ thì không nên cho trẻ bú vì như vậy trẻ sẽ dễ bị đầy hơi và gây đầy hơi.