Đối với trẻ nhỏ, lượng ghèn nhỏ ở mắt là bình thường, nếu có quá nhiều ghèn ở mắt, những nguyên nhân thường gặp là:


- Tắc ống tuyến lệ là tình trạng khá phổ biến đối với trẻ nhỏ.


- Viêm và nhiễm trùng mắt, chẳng hạn như viêm kết mạc và viêm túi lệ, xảy ra thường xuyên hơn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.


- Cảm lạnh và nghẹt mũi Nếu bé bị nghẹt mũi, nghẹt mũi sẽ ảnh hưởng đến nước mắt chảy vào mũi, khiến nước mắt đọng lại trong mắt, nước bay hơi tạo thành ghèn ở mắt.


mẹ làm sạch mắt dính của em bé sơ sinh bằng thanh bông - viêm mắt ở trẻ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Bố mẹ cần làm gì?


Nếu bé có quá nhiều ghèn ở mắt thì nên đưa đi khám chuyên khoa mắt để làm rõ nguyên nhân và xử lý tình trạng cụ thể.


Nếu là viêm thì phải dùng thuốc nhỏ mắt, nếu tắc tuyến lệ thì cần massage thông tuyến lệ, nếu bị nặng phải đến BV thăm khám và xử lý.


Trong chăm sóc hàng ngày, cần tăng cường vệ sinh mắt, khi lau ghèn cho trẻ nên dùng tăm bông hoặc bông gòn tiệt trùng dùng một lần lau từ phần có ít sang hướng có nhiều để tránh lây nhiễm chéo.