Sau khi sinh thì mọi thứ trong gia đình đều đảo lộn, nào là cả nhà giờ dành tình cảm hết vào em bé, mọi người chăm chút cho bé, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, cho cháu. Con dần lớn lên được tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, được đi chơi, được ngắm cảnh, được ông bà, bố mẹ bế ra ngoài đi dạo. Nhưng trong độ tuổi trẻ từ 8- 3 tuổi trẻ cũng rất dễ bị ốm, bị ho. Khi mà các bé bị ho nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến bị viêm phổi rất nguy hiểm.

hình ảnh

Khi bé còn quá nhỏ để có thể dùng được thuốc kháng sinh thì quanh mình có rất nhiều cách chữa ho bằng dân gian các mẹ nên tham khảo. Điều đó phải kể đến quất bao tử, đường phèn và mật ong hấp cơm hoặc hấp cách thủy. Loại này có tác dụng long đờm trị ho rất hiệu quả cho trẻ nhỏ và người lớn, các mẹ có thể cho con uống ngày 2-3 lần mỗi lần pha 1 thìa cà phê với một ít nước ấm cho loãng ra cho bé dễ uống, uống từ ba đến năm ngày, kết hợp mẹ trong thời gian bé bị ho thì mẹ cũng kiêng ăn đồ tanh để tránh ảnh hưởng đến bé vì bé ti sữa mẹ, khi mẹ ăn đồ tanh làm cho con sẽ bị ho nhiều hơn ấy.

Ngoài ra trong những ngày con bị ho các mẹ không nên tắm cho con nhé, chỉ bao người và pha thêm vài giọt dầu tràm để bao người cho con, sau khi con khỏi ho các mẹ mới tắm cho con nhưng tắm nhanh để tránh cho bé bị lại.