Trên các hội nhóm mẹ nuôi con thi thoảng lại thấy một mẹ nào đó hỏi con bị táo bón thì làm thế nào? Mới thấy chứng táo bón hay xảy ra ở trẻ nhỏ. Con mình cũng vậy, cứ uống sữa công thức nào không hợp 1 chút thôi là táo bón, hoặc mẹ mà ăn nhiều đồ nóng chút là con cũng táo.

Mỗi lần táo con rặn đỏ hết mặt mà không được. Có khi nặng hơn còn đau rách hậu môn chảy máu, sau thì bé trở nên sợ đi tiêu, buồn cũng cố nín không đi để khỏi đau khiến tình trạng càng trở nặng hơn. Khi con gặp phải tình trạng này các mẹ phải khắc phục ngay cho con nhé. Có rất nhiều cách để khắc phục, các mẹ có thể tham khảo 1 vài cách sau đây. Cách thứ nhất lấy đọt mồng tơi đã tước vỏ ngoài, dùng đọt mồng tơi ấy ngoáy vào hậu môn cho con 1 lúc, con sẽ buồn đi và dễ đi hơn. Cách thứ 2 là các mẹ dùng mật ong bơm vào hậu môn cho bé.

hình ảnh

Lấy xilanh tiêm bỏ mũi kim ra hút 1 ml mật ong và bơm vào hậu môn sau đó chờ 1 phút, bé sẽ đi liền. 2 cách này rất dễ làm và an toàn các mẹ nha. Bên cạnh đó phải kết hợp ăn uống những đồ mát dễ tiêu như thanh long, chuối, khoai lang và ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn những thứ gây khó tiêu như cà rốt, khoai tây, bí đỏ nha. Bởi vì thực tế các bé đến tuổi ăn dặm hoặc những bé đi nhà trẻ hay được cô nấu ăn khoai tây, cà rốt bí đỏ lắm khiến bé càng táo nặng hơn ý các mẹ.