Thường con trẻ sức đề kháng còn yếu nên cứ thay đổi thời tiết là xảy ra hiện tượng này đúng không các mẹ. Con có đờm rất khó chịu đấy nhé, mũi thì khụt khịt, khó thở mình thấy rõ nhất là vào ban đêm. Nhiều con còn đờm đặc chuyển thành màu xanh đấy là lúc con có nhiều đờm nhất và nặng rồi nhé. Cách khắc phục lúc này là mẹ lấy một củ tỏi giã nát và hai thìa mật ong hấp lên khoảng 20 phút chia ra 3 lần uống trong ngày. Mẹ để vậy con rất khó uống nên pha loãng với nước ấm con sẽ dễ uống hơn. Mật ong thì rất tốt để chữa đờm nhưng đối với trẻ dưới 12 tháng không cho con sử dụng nhé vì mật ong rất nóng không tốt cho trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Còn với những bé từ 12 tháng tuổi trở lên mà con xuất hiện đờm thì mẹ nên làm vậy nhé. Cũng là mật ong mẹ có thể hấp với quất bao tử hoặc lá húng chanh nhé. Mỗi lần làm theo mẹo là bé trai - 7 quả quất bao tử, bé gái - 9 quả nhé hấp cách thủy trong 5 phút. Lần nào hấp thì uống hết luôn mẹ nhé không nên để lại nha. Ngoài ra mẹ cho con ăn nhiều hoa quả hoặc nước ép hoa quả để con tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn này nhé. Kết hợp với ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nha mẹ chứ con bị như vậy sức khỏe cũng giảm sút đi phần nào mà. Với kinh nghiệm của mình đã chia sẻ ở trên thì các mẹ tham khảo để có thể phòng cho con những lúc cần thiết nha.