Với trẻ nhỏ các con thường được vui chơi đùa nghịch các chỗ như cát, đá, đất như ruộng, vườn tược thì rất thích đúng không các mẹ. Nhưng con hòa vào thiên nhiên như vậy thì không thể tránh gặp những con côn trùng. Đang vào vụ thì có thể các cây đang ra hoa kết trái nên không thể tránh được các con côn trùng. Nhiều con cứ chơi thôi không biết côn trùng đốt lúc nào ah nên các bệnh về da thì rất hay gặp vào các mùa. Mỗi mùa 1 bệnh khác nhau nhưng thường gặp nhiều nhất vào mùa nồm ẩm hoặc bắt đầu thời gian chuyển mùa.

hình ảnh

Các côn trùng thường xuất hiện nhiều như muỗi, sâu bọ, bướm…sẽ bám trên da của con, con trẻ da còn non nên rất nhạy cảm, chúng chỉ bám trên da đốt hoặc phấn rơi rụng ra cũng làm con có bệnh luôn như: viêm da cơ địa, mẩn ngứa, nẻ, sần sùi…Con nhỏ bị như vậy thì mẹ ngâm tắm nước muối hằng ngày không tráng lại. Quần áo trước khi mặc cho con mẹ nên để ý xem có gì lạ không nhé chứ phấn của con bướm cũng làm con ngứa khó chịu ah.

Ngoài ra mẹ có thể xoa dầu dừa 4-6 lần/ngày vào các chỗ mẩn ngứa, muỗi, côn trùng đốt trong vài ngày là có thể tịt dần con không khó chịu. Với bài viết này mình cũng muốn chia sẻ để các mẹ nếu con gặp phải trường hợp như vậy thì có thể áp dụng theo. Nếu mẹ làm vậy mà con không đỡ thì nên đưa con đi khám nhé chứ nhiều con côn trùng đốt làm con bị nhiễm trùng là rất nguy hiểm. Chúc các con vui chơi với đúng tuổi thơ của các con để có 1 cơ thể khỏe mạnh nhé.