Thực tế việc bị chảy nước mắt sống ở trẻ sơ sinh là khá phổ biến, đây cũng là hiện tượng không có gì nguy hiểm hay ảnh hưởng đến sinh hoạt của bé, tuy nhiên nếu như càng lớn bé càng chảy nước mắt sống mẹ cần mang bé khám.

Cụ thể khi bé được từ 6 tháng tuổi trở lên, vẫn còn hiện tượng chảy nước mắt sống, đổ ghèn nhiều hãy mang bé đi khám xem có phải bị tắc lỗ ghèn hay tắc tuyến lệ không, vì thông thường hiện tượng này của bé sẽ hết dưới 6 tháng tuổi. Nếu không thể tự thông mẹ cần có sự can thiệp từ y tế, ngoài ra nếu bé bị đổ nhiều ghèn, cũng có thể là 1 vài lý do sức khỏe, như bé đau mắt, bị ốm như sắp sốt chẳng hạn, lúc nào cơ thể sẽ ra dấu hiệu báo trước, mẹ cần là người quan sát quan kỹ để biết được tình trạng của con như thế nào.

hình ảnh

Còn với những bé dưới 6 tháng tuổi mà cụ thể là 2 tháng tuổi hay đổ ghèn kèm chảy nước mắt sống, mẹ chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày, nếu đổ nhiều có thể cách 2 đến 3 tiếng nhỏ nước muối sinh lý cho bé 1 lần, dùng loại nước muối chuyên dụng riêng cho trẻ sơ sinh mẹ nhé, sau khi nhỏ hãy ray ray 2 bên hốc mắt và làm vệ sinh ghèn mắt bị đổ ra nhé, giữ vệ sinh sạch sẽ cũng là 1 cách để phòng tránh các bệnh về mắt cho bé, ngoài ra mẹ đừng nghe theo người ta nhỏ sữa mẹ vào mắt bé nhé, có những ca bị mù mắt chỉ vì nhỏ sữa mẹ vào mắt bé thôi đó ạ.