Trẻ được rèn luyện trí nhớ tốt sẽ hữu ích trong cuộc sống, học tập, công việc cũng như sự phát triển não bộ của trẻ. Chính vì vậy, đừng bỏ qua 6 bí quyết sau để giúp trẻ rèn luyện trí nhớ mỗi ngày:


Trò chuyện và đặt câu hỏi: Đây là phương pháp kích thích khả năng giao tiếp của bé, đặc biệt là giúp luyện khả năng ghi nhớ của não bộ.


Hãy kiên nhẫn: Dù làm bất cứ điều gì cùng con thì hãy luôn kiên nhẫn chờ đợi và khích lệ con, không thúc ép hay dọa nạt con để con có thời gian ghi nhớ, suy nghĩ và hành động.


Cho trẻ nghe, xem nhiều hơn: Cho bé lắng nghe những bài hát phù hợp với lứa tuổi, kể chuyện cho bé, cho xem những sách báo, tranh ảnh thiếu nhi có nhiều màu sắc để kích thích trí não của bé, đồng thời để bé có thể ghi nhớ dần những điều đã được nghe, được xem.


Chơi các trò chơi kích thích trí não: Để kích thích sự tìm tòi, khám phá và ghi nhớ của bé thì đừng bỏ qua những trò chơi như tô màu, xếp hình, lắp ghép,...


Nhắc lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày: Hãy cùng con kể và nhắc lại về những sự kiện đơn giản đã xảy ra trong ngày của con. Đây là phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để rèn luyện trí nhớ cho trẻ.


Tập cho con việc liên tưởng: Sẽ rất thú vị khi trẻ bắt đầu có những liên tưởng về những hiện tượng và sự vật trong cuộc sống như khi nói về trời mưa sẽ nghĩ đến nước, ô, áo mưa,... Điều này sẽ tăng hiểu biết cho con và giúp rèn luyện trí nhớ.