Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng vì số ca dương tính với covid 19 ngày càng tăng. Bây giờ cứ mở bảng tin là thấy cập nhật số ca dương tính lên đến hàng nghìn. Thế nhưng một số người mình cũng không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì và ý thức của họ tồi tệ thế nào mà lại có những hành động như vậy. Trong khi cả nước, cả cộng đồng và cả đất nước đang gồng gánh và chống dịch thì có những người họ lại chỉ nghĩ cho bản thân mình mà làm ra những hành động thật ích kỉ.


Có một số người thì mưu lợi, chạy xe chở những người từ vùng dịch về mà không chịu khai báo y tế, trốn tránh qua các chốt kiểm soát, rồi kể cả những người về từ vùng dịch thì không khai báo y tế hay khai báo gian dối. Họ không biết được rằng chính vì những hành động của họ như vậy mà càng làm khó khăn hơn cho công việc kiểm soát và truy vết dịch bệnh.

hình ảnh

Một số người thì mặc dù đã có chỉ thị giãn cách xã hội nhưng vẫn không chấp hành, vẫn làm trái với những điều của chỉ thị hay cũng có nhiều nơi còn tụ tập đông người nữa. Không thể hiểu nổi tại sao ý thức lại kém như vậy.


Mọi người nên nhớ rằng ý thức cũng chính là loại vắc xin để cho chúng ta có thể ngăn ngừa được dịch bệnh. Cái này vừa bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cả cộng đồng.