Sợ thiệt các mẹ, dịch bệnh đã hoành hành, kinh tế khó khăn, sinh ra bọn tội phạm tinh vi đến mức mà nhiều người có thể mắc phải nè.

>>> Vừa ra vắc xin ngừa n.CoV, Nga liên tục nhận đặt hàng hơn 1 tỉ liều từ 20 nước trên thế giới

Sáng nay lướt báo Tuổi trẻ đọc mà sợ thiệt, mình đọc báo biết rồi cảnh giác, chứ không biết, bọn kia nó nói gì mình cũng nghe, có mà chết à.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Trên mạng xã hội Wechat ở Trung Quốc, hiện tại đã xuất hiện hàng loạt quảng cáo về vắc xin ngừa virus SARS-CoV-2. Nghe nói loại vắc xin được rao bán này là loại của Viện Sinh phẩm Vũ Hán, được kiểm nghiệm bởi hãng dược Sinovac, Trung Quốc. Người rao bán này đã đưa ra mức giá là hơn 1,6 triệu Việt Nam Đồng mỗi liều, tương đương 498 nhân dân tệ. Và người bán khuyên người mua nên dùng 3 liều. Đặc biệt, các nhân viên y tế lẫn người đi nước ngoài có thể được ưu tiên mua dùng loại vắc xin này. Vắc xin này được sản xuất để xuất khẩu và lượng sản xuất ít nên mọi người phải xếp hàng chờ mua. Ngày 02/9/2020, vắc xin này sẽ chính thức được tung ra thị trường.

Tuy nhiên, trước đó Viện Sinh phẩm Vũ Hán cho biết họ đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, chứ chưa tung sản phẩm này sử dụng trên thực tế.

Người phát ngôn của hãng dược này cũng đã phát đi cảnh báo với người dùng đây là tin không chính xác, hiện vắc xin của Sinovac đang trong giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng được tiến hành ở Brazil, Indonesia và vẫn chưa được phê chuẩn đưa ra thị trường.

Nghe còn sợ hơn nữa là ngành công nghiệp vắc xin của Trung Quốc từ lâu đã vướng phải các vấn đề về chất lượng vì liên quan đến bê bối làm người tiêu dùng hoang mang, giới chức trách cũng đã tìm cách siết chặt các quy định về vắc xin.

Cách đây 2 năm, vào năm 2018, Trung Quốc đã phạt kỷ lục với mức hơn 30,3 tỷ Việt Nam Đồng, tương đương 9,1 tỷ nhân dân tệ đối với công ty sản xuất vắc xin Changchun Changsheng Biotechnology phòng bệnh dại lớn nhất nước này. Nguyên do là công ty này đã đưa ra thị trường vắc xin lỗi và có tới hàng trăm trẻ em đã được tiêm vắc xin, khiến công chúng tỏ ra giận dữ.

hình ảnh


Ảnh trái: Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu vắc xin bất hoạt ngừa Covid-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: Zing News. Ảnh phải: Vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược "Sinovac" được rao bán trên WeChat. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc thì tổ chức lẫn cá nhân không thuộc cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ không được phép cung cấp vắc xin cho một đơn vị tiêm chủng thuộc bên thứ 3. Và luật sư của nước này cũng cho biết hành vi cá nhân quảng cáo bán vắc xin trên mạng xã hội là bất hợp pháp và các cơ quan chức năng cần phải áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để ngăn chặn những mưu đồ bất lương này.

Đại dịch đang diễn ra và chưa biết khi nào sẽ kết thúc, các nước vẫn đang chạy đua trong công cuộc tìm ra vắc xin để ngừa được virus SARS-CoV-2. Mọi người au cũng hy vọng sẽ sớm có vắc xin, đây chính là điều mà khiến nhiều người đã làm liều, lợi dụng để lừa đảo, hại người khác.  

Từ lâu Trung Quốc đã gặp phải nhiều vấn đề về vắc xin, không phải chỉ đến khi đại dịch toàn cầu này xảy ra vụ việc mới được đưa ra ánh sáng công lý, mà trước đây đã từng xử lý nhiều vấn đề từ khâu phân phối gặp nhiều sự cố.

Bọn Trung Quốc này đúng là cái gì cũng có thể làm được, ít ngày trước, ở Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo người dân nên cẩn trọng với loại hạt giống lạ trong gói bưu phẩm gửi tới người dân một cách bất ngờ, nhiều lo ngại rằng đây là loài xâm lấn. Rồi mới qua nay, phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì của thực phẩm đông lạnh, có cả gà đông lạnh nữa… Đến bây giờ vẫn còn nhiều tranh cãi về chuyện nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 này xuất phát từ đâu, dù chưa có kết luận chính xác, nhưng nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng nguồn gốc từ đây.

hình ảnh


Ảnh: Nhiều quốc gia và các công ty đang nỗ lực trở thành nơi đầu tiên phát triển thành công vắcxin ngừa SARS-CoV-2. Nguồn: Reuters. 

Cảnh báo này cũng nhắc nhở đến các mẹ đừng tin với cái bẫy quảng cáo bán vắc xin trên mạng nhé!

Sớm muộn gì bọn lừa đảo, nhân lúc dịch bệnh này cũng nghĩ ra chiêu trò lừa hại người cho mà xem. Để sản xuất ra được vắc xin, tốn thời gian khá lâu, chứ không phải ngày 1 ngày 2, hay vài tháng, còn phải chấp hành quy chuẩn thử nghiệm lâm sàng, đủ độ an toàn mới được phê chuẩn ra thị trường. Hơn nữa, các mẹ hay dẫn con đi chích ngừa rồi biết đấy, chúng ta vẫn cứ phải chọn những nơi uy tín, thông thường là các Bệnh viện Nhi, hay Trung tâm Y tế quận, huyện, Trạm Y tế phường, xã… và các cơ sở y tế đạt chuẩn khác.

Tại các nơi bệnh viện lớn hay Trung tâm y tế, cơ sở y tế đạt chuẩn… họ đều được giám sát quy trình tiêm chủng rất kỹ càng, nên các mẹ có phần yên tâm khi lựa chọn.

Về những kẻ lừa đảo, nhất là lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh để phạm tội sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đặc biệt là với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án thấp nhất là 07 năm tù đến 20 năm tù, cao nhất là chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lừa đảo gì chứ lợi dụng dịch bệnh để kiếm tiền, hại người thì quá thất đức, án tù có cao cỡ mấy cũng không bằng án lương tâm.

Tổng hợp