Mùa nóng nực, quạt điều hòa lại trở thành cơn sốt được rất nhiều gia đình săn lùng chọn mua. Tuy nhiên thực tế từ nhiều người dùng phản ánh lại thì quạt điều hòa chỉ có khả năng làm mát nhỉnh hơn quạt thường một chút, vào những ngày nắng nóng cao điểm thì thậm chí còn không khác biệt gì.

Hiệu quả không như mơ của các sản phẩm ăn theo mùa nóng, gắn mác 'điều hòa': Mẹ cân nhắc mua

Vậy thì tội gì các mẹ phải bỏ ra gần chục triệu để mua quạt điều hòa trong khi hiệu quả không khả quan hơn là mấy?

Muốn giảm nhiệt và làm mát nhanh chóng vào những ngày nóng bức, mách các mẹ 2 cách tự chế quạt điều hòa tại nhà này, chỉ tốn vài chục nghìn mà hiệu quả thậm chí còn hơn cả quạt điều hòa đấy ạ.

hình ảnh

Làm mát bằng chai nước muối đặt trước quạt

Chuẩn bị: 3 chai nước bằng nhựa, muối tinh, quạt cây

Cách làm:

Bước 1: Đổ vào mỗi chai nước 1 thìa muối tinh luyện (khoảng 50g). Đậy nắp chai và lắc nhẹ để muối tinh tan hoàn toàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 2: Đặt 3 chai nước muối vào ngăn đá tủ lạnh cho đến khi đông đá hoàn toàn. Sử dụng nước muối là để đá không bị tan nhanh khi đặt trước quạt máy.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 3: Đặt những chai nước này trước quạt, cách quạt khoảng 15cm. Luồng gió từ quạt thổi qua những chai nước đá sẽ làm bốc hơi mát và tản xung quanh phòng. Nhiệt độ phòng vì vậy cũng sẽ được giảm đáng kể.

Lưu ý, 3 chai nước nên để trải đều trước quạt và nên để quạt cố định thì khả năng làm mát sẽ tốt hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 4: Khi đá ở các chai nước đã tan, bạn tiếp tục đặt nó vào tủ đá làm đông để sử dụng cho lần sau. Một mẹo là bạn có thể đông đá nhiều chai nước để có thể thay phiên sử dụng liên tục mà không cần ngưng ngắt quãng chờ thời gian đông đá lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Treo chai nước 2 bên quạt

Đây là cách làm mát rất hiệu quả mà không hề khó thực hiện.

Bạn cần chuẩn bị: 2 chai nhựa rỗng, khoan, dây buộc, viên đá lạnh/

Cách làm:

 Bước 1: Dùng dao cắt ngang chai nhựa, đoạn cắt cách đáy chai khoảng 2,5cm. Cắt đến gần đứt, tốt nhất để dính một đoạn khoảng 2-3cm.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 2: Dùng máy khoan khoan nhiều lỗ nhỏ trên vỏ chai nhựa đã bị cắt đứt phần đáy chai. Kích thước các lỗ khoảng bằng đầu đũa. Khoảng cách giữa các lỗ khoảng 1,5cm. Để khoan cho đều, bạn nên khoan một vòng xung quanh chai trước rồi dựa theo đó khoan tiếp xuống dọc thân chai.

Nếu không có khoan, bạn có thể dùng một chiếc que sắt to cỡ chiếc đũa, hơ nóng rồi chọc thủng chai nhựa.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 3: Dùng dây kẽm luồn qua 2 lỗ khoan gần đáy chai trên mỗi chai rồi buộc vào một bên lồng quạt điện ở phía sau. Làm tương tự với chai nước thứ 2 ở bên còn lại của lồng quạt. Chú ý là buộc sao cho miệng chai hướng xuống đất.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Bước 4: Cho đá lạnh vào đầy 2 chai từ phần đáy đã bị cắt gần đứt lúc đầu. Bây giờ, bạn chỉ cần bật quạt lên và tận hưởng không khí mát lạnh như đang dùng quạt điều hòa.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Đặt chai nước đá phía sau quạt là bởi cơ chế hoạt động của quạt là hút khí từ phía sau để đưa ra phía trước, khi đó hơi lạnh tỏa ra từ chai nước sẽ theo luồng khí tản khắp phòng mà làm mát nhanh chóng.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Khi nước đá tan dần, bạn nên lấy bát hứng nước để tránh bị tràn và tiếp thêm đá để làm mát liên tục.

Nguồn: Tổng hợp