Nạn trộm cắp xảy ra càng lúc càng nhiều do kẻ gian xuất hiện mọi lúc, mọi nơi mà chỉ cần sơ hở xíu là tài sản của người khác cực khổ làm ra liền rơi vào tay chúng. Mà khổ nhất là giờ chúng trộm đồ bất chấp lắm, chứ không phải tiền hay vàng như trước kia. Kiểu giờ để mấy đồ vặt vãnh trên xe thôi cũng bị chúng cuỗm đi trong tích tắc. Như đoạn clip trên trang Tin Tức Online em mới coi nè các mẹ, tên trộm lại chiếc xe tải trộm đồ. Ban đầu có vẻ thấy dễ dàng lắm nhưng cái kết khiến dân tình xem hả hê lắm ạ. 

Ngủ thấy trộm vào phòng trọ, nữ công nhân mang gần 5 lượng vàng đi làm bị rạch túi mất trắng

Được biết, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh, ghi lại rõ cảnh một tên trộm đang hì hục trộm đồ trên xe tải đỗ bên đường. Hành sự xong, hắn ta liền tẩu thoát nhưng kiểu đúng xui “đầu xuôi mà đuôi không lọt” khi mới đi được vài bước thì gặp hai người đàn ông.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Tin tức online. 

Ban đầu, tên trộm tỏ ra khá bình tĩnh, định qua mặt nhưng hắn không ngờ hành vi của mình đã bị phát giác từ trước đó và khóc ròng khi lập tức nhận “mưa đòn” từ 2 người đàn ông này.

hình ảnh

Ảnh được cắt từ đoạn clip. (Nguồn: internet)

Đúng như em nói là thấy tên trộm bị xử vậy hả hê lắm phải không các mẹ? Nhưng hành vi này không được khuyến khích đâu, bởi khi tóm được trộm tốt nhất hãy đưa lên đồn công an, để xử lý theo quy định pháp luật. Và qua đây, mọi người cần biết cách bảo quản tài sản cũng mình hơn, đừng đợi “mất bò mới lo làm chuồng” nhé. 

Thứ nhất: Nâng cao ý thức tự bảo vệ, quản lý tài sản, khi ra khỏi nhà cần chú ý cài khóa cửa cẩn thận hoặc nhờ hàng xóm trông giúp.

Thứ hai: Trước khi đi ngủ nên khóa cửa nẻo cẩn thận, đồng thời kiểm tra gầm đồ đạc để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng kẻ gian đã lẻn vào nhà ẩn nấp và tấn công bất ngờ khi chúng ta đang ngủ.

Thứ ba: Khi ra đường, nhất là phụ nữ cần hạn chế mang theo nhiều tài sản như vòng, vàng, không để túi xách có tài sản đeo trên vai, hoặc đeo phía trước cổ xe, ba ga xe nhằm hạn chế cơ hội để kẻ gian ra tay đoạt lấy tài sản.

Thứ tư: Trong trường hợp không may bị trộm hoặc cướp giật tài sản, mọi người cần bình tĩnh, chú ý đặc điểm đối tượng và phương tiện cũng như hướng tẩu thoát của chúng và gọi điện báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp truy bắt nhé.

Nguồn: thông tin tổng hợp