Trong nhà có quá nhiều thứ để chi tiêu, nên các mẹ thường nghĩ tiết kiệm được khâu nào hay khâu nấy. Chẳng hạn như đi chợ, các mẹ sẽ chọn những sạp bán rẻ hoặc săn lùng những siêu thị có chương trình giảm giá. Tuy nhìn bề ngoài có nhiều mặt lợi, kiểu vừa có thực phẩm nấu cho cả nhà ăn mà lại tiết kiệm được mớ tiền chi tiêu cho việc khác, nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn mối nguy hiểm, vì đồ rẻ đều có lý do và có nguy cơ khiến người ăn rước bệnh vào người đấy các mẹ ạ. Theo như em đọc trên mạng thì khi thấy các siêu thị giảm giá các thứ dưới đây thì các mẹ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua nhé. 

7 "mánh khóe" giúp siêu thị dễ 'móc túi' bà nội trợ: Lần nào cũng tiền triệu là đây nha mẹ

Thực phẩm chế biến sẵn 

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Không phải mẹ nào đi làm cả ngày ở công ty xong thì cũng còn thời gian về nhà nấu nướng. Đó là lý do các thực phẩm chế biến sẵn thu hút nhiều người mua, tiện lợi biết bao khi đỡ tốn thời gian lẫn công sức. Tuy nhiên, các mẹ nên mua thực phẩm chế biến sẵn khi vừa được đem ra, chứ không nên đợi nó giảm giá rồi mới mua vì lúc này nó đã để quá lâu hay bị “ế” và đó là cách thông minh để siêu thị giải quyết hết đấy ạ. Trong khi thực phẩm chế biến sẵn để càng lâu càng dễ bị nhiễm khuẩn, ôi thiu, còn đảm bảo an toàn hay không thì không ai dám chắc chắn đâu ạ.

Hải sản

Tương tự, hải sản bình thường bán giá cao nhưng đột nhiên giảm giá thì các mẹ cũng nên đặt câu hỏi về chất lượng. Đa phần siêu thị sẽ tung ra hình thức khuyến mại đối với các mặt hàng cá hay hải sản đông lạnh không tiêu thụ được trong thời gian dài. Với tâm lý ham rẻ thì nhiều bà nội trợ cảm như tới thời liền mua ngay, mà không biết rằng với mặt hàng như vậy đã không còn tươi ngon. Chưa kể, việc không đóng gói hay bảo quản hải sản sai cách sẽ khiến vi khuẩn có thể sinh sôi và phát triển. Khi về nhà rã đông lần nữa và chế biến, các vi khuẩn có thể đi vào cơ thể gây hại khi ăn đấy ạ.

Salad

Nhìn dưới ánh đèn của siêu thị, món salad lúc nào cũng tươi mới nhưng các mẹ không nên chủ quan khi chúng được giảm giá bất ngờ. Bởi lẽ có thể món salad được chế biến từ rau củ héo, sau đó phủ thêm ở phía trên những thực phẩm tươi và cho thêm oliu, phô mai để người mua không phát hiện ra và về ăn vào một cách vô bổ, do đồ héo đã không còn giá trị dinh dưỡng như lúc tươi ngon nữa rồi. 

Trái cây

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Mặt hàng trái cây cũng hay được các siêu thị giảm giá. Một trong số đó là các loại hoa quả được bọc trong đĩa xốp với màng bọc nilon bên ngoài, hoặc được cắt sẵn về nhà chỉ cần ăn là xong. Chúng có thể được giảm 20-30% và thậm chí 50%.

Tuy nhiên, những mặt hàng này chỉ được giảm giá khi mà quả đã bị sâu thối, bầm dập. Thậm chí, lúc ban đầu cũng không chắc chắn được trái cây cắt sẵn có đảm bảo độ tươi không. Vì thế, nếu có ý định mua thì các mẹ đừng ngại bỏ thời gian để xem xét cẩn thận nhé.

Nguồn: thông tin tổng hợp