Chuyện tình cảm, người đứng ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, còn trong cuộc đôi khi hay có những hành động giận quá mất khôn.

>>> Chồng ghen tuông, hại cả gia đình vợ ở Phú Thọ khiến 2 người qua đời: Có thể không khởi tố vụ án

Như thanh niên trong vụ án dưới đây nè các mẹ, không biết mâu thuẫn tình cảm cụ thể là gì, có phải là do ghen tuông không, mà hại luôn người yêu và em của người yêu. Đáng sợ thật.

Theo nguồn tin mình đọc được từ trang Vietnamnet, khoảng 8 giờ sáng hôm qua, ngày 30/6/2020, người dân ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 2 chị em chị D. bị đâm nhiều nhát trên người.

Thông tin ban đầu, kẻ gây ra vụ án này là Lê Văn Long, sinh năm 1991, trú ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đến nhà tìm chị D. Lúc này, chị D. đang ngủ. Đến nơi, gã này đánh thức chị D. dậy và giữa 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát. Bất ngờ, Long rút dao bấm ra đâm nhiều nhát vào chị D. Còn em trai chị D. thấy vậy chạy ra can thì cũng bị Long đâm cho nhiều nhát, gục xuống và tử vong tại chỗ. Chị D. cố bò ra đường kêu cứu thì được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên chị D. đã tử vong sau đó.

hình ảnh


Ảnh trái: Nghi phạm Lê Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh phải: Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Vietnamnet

Được biết, Long và chị D. có mối quan hệ tình cảm từ năm 2019. Gần đây 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Còn người dân sống gần hiện trường vụ án kể lại, thấy gần đây, Long thường đến nhà chị D. chửi bới, gây gổ, đòi tiền.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Di Linh nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi phạm là bạn trai của chị D. Hai tiếng sau khi Công an vào cuộc, vận động gia đình Long đưa đối tượng ra đầu thú. Chiều cùng ngày, Long đã ra cơ quan Công an đầu thú.

hình ảnhẢnh chụp trang Vietnamnet

Vụ án vẫn đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục, điều tra làm rõ. Trong đó, đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ, xử lý vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 chị em ruột tử vong.

Hành vi rút dao bấm ra đâm chị D. nhiều nhát, thấy em chị D. vô can tiếp tục đâm em chị D. xét trong trường hợp này có thể cấu thành tội giết người bởi nghi phạm cần phải thấy trước hậu quả của việc dùng dao đâm vào người có thể gây ra hậu quả chết người. Thực tế đã xảy ra hậu quả làm chết 2 người. Hơn nữa, thêm yếu tố hành vi này có thể được đánh giá là có tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm một cách man rợ và… có cả vì động cơ đê hèn. Nên rất có thể phải áp dụng khung hình phạt tại Khoản 1 Điều 123 về tội giết người theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án có thể là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Song, trong vụ án này, nghi phạm đã có hành động đến cơ quan Công an đầu thú sau khi gây án, đây là tình tiết được xem là giảm nhẹ của vụ án.

Mức án cụ thể như thế nào còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an và phán quyết của Tòa án.

Mà qua vụ việc này, em thấy chị em chúng mình khi yêu phải sáng suốt, va trúng người nào mà nhận thấy có tính hung hăng, côn đồ, hở chút là động tay động chân thì nên tránh cho xa các mẹ ạ! Trên quả đất này, thiếu gì đàn ông đàng hoàng cho mình yêu đúng không? Chỉ cần chọn sai, yêu lầm người là hại bản thân mình còn có khả năng hại luôn người thân của mình nữa.

Tổng hợp