Xưa giờ nghe nói mấy chuyện trục lợi bảo hiểm, nhưng thấy hiếm có. Nay mới có “dịp” theo dõi một vụ, đúng là kế hoạch tài tình thật, nhưng mà lưới trời lồng lộng, làm sao thoát khỏi?

Chuyện xảy ra cách đây 1 tuần, vào ngày 4/5/2020, ở đường Quốc lộ 28, thuộc tỉnh Đắk Nông, người dân phát hiện một chiếc xe bán tải bốc cháy bên vệ đường. Bên trong có một thi thể là tài xế của chiếc xe chết cháy, xương đã thành than. Ban đầu xác định thi thể đấy là ông Đỗ Văn Minh, sinh năm 1971, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

hình ảnh

Ảnh trái: Hiện trường vụ án. Nguồn: Báo Công an nhân dân. Ảnh phải: Đối tượng Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an. Nguồn: Công an cung cấp

Rồi nay mình lướt báo Công an nhân dân, thấy phía Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo để thông tin vụ cháy xe này.

Xác nhận đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi đó không đơn thuần là vụ tai nạn giao thông, mà là vụ án giết người, đốt xác để phi tang, tạo hiện trường giả, đáng chú ý nhất hành vi này được thực hiện với mục đích trục lợi bảo hiểm.

hình ảnh

Ảnh chụp báo Công an nhân dân

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm là ông Đỗ Văn Minh – chính là người mà mọi người nghi ngờ rằng ông là nạn nhân trong vụ ô tô bị thiêu rụi ở Đắk Nông, khai nhận do quá trình làm ăn nên ông có nợ số tiền lớn hơn 10 tỷ đồng. Đến khoảng đầu tháng 4/2020, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết thế mình để trên ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, với mục đích được xóa nợ và để vợ con được hưởng tiền bảo hiểm mình đã mua trước đó. Được biết, theo gói bảo hiểm nhân thọ mà ông Minh đã mua, nếu ông chết thì vợ con ông sẽ được hưởng số tiền bồi thường bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

hình ảnh

Ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Đến ngày 25/4/2020, ông Minh đến một tiệm mua bán xe máy cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông mua 1 chiếc xe máy rồi đưa lên xe ô tô bán tải chở đến gửi tại nhà của anh K’Biển ở xã Quảng Khê. Sau đó Minh đánh xe ô tô đến một nghĩa địa tại xã Quảng Khê để đào mộ lấy xương nhưng không được nên đi về.

Khoảng 8 giờ ngày 3/5/2020, ông Minh đi mua 1 can xăng, 2 can dầu nhằm mục đích đốt xe. Vào lúc 18 giờ cùng ngày, ông Minh đến nhà rẫy mà nơi anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đang ở và cả hai cùng nhau uống bia, sau đó cả hai lên giường nằm ngủ. 

0 giờ rạng sáng ngày 4/5/2020, ông Minh đi lấy một cây rìu dựng ở ngoài cửa rồi đi vào chỗ anh Vương đang nằm ngủ. Ông dùng rìu đánh 2 nhát vào đầu anh Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi gây án xong, Minh đưa nạn nhân vào ghế sau xe ô tô của mình rồi chạy đến Km 146+300 thuộc địa bàn xã Đắk Som trên Quốc lộ 28 rồi tông vào một cột mốc ven đường nhằm tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Rồi ông Minh kéo thắng tay, tắt máy và đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn. Sau đó, Minh lấy can xăng từ phía sau xe để trên ghế phụ trước, tháo đồng hồ và chùm chìa khoá bỏ lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Ông Minh dùng bình gas mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên phía tài xế rồi bỏ đi bộ về nhà anh K’Biên lấy xe mô tô gửi trước đó chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt.

Xem toàn cảnh vụ án này tại báo Người Lao động, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đây là vụ án chưa từng xảy ra tại Việt Nam. Khi xảy ra vụ cháy xe, nhiều người nghĩ đây chỉ là một tai nạn giao thông. Nhưng các điều tra viên đã nhận thấy vụ này có nhiều điểm bất thường khi vào cuộc điều tra. Càng đau lòng hơn, bị hại là anh Trần Nho Vương lại là cháu vợ của ông Minh, người thường xuyên nấu nướng, lo cơm nước mỗi khi ông Minh qua Đắk Nông làm rẫy. Bản thân ông Minh cũng thấy cháu của mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do ông đã nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình. Đây là vụ án giết người để xù nợ và trục lợi bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam.

hình ảnh

Ảnh chụp từ báo Người Lao động

Khi thực hiện xong, ông Minh còn mua một chiếc sim điện thoại, lập tài khoản Zalo mới và nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình, thậm chí ông vẫn thường xuyên xem camera, nắm bắt cụ thể diễn biến tại nhà, kể cả đám tang của mình.

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ tiếp tục điều tra xem có đồng phạm trong vụ án này hay không.

Về hành vi giết người, theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì người nào có hành vi giết người một cách man rợ, vì động cơ đê hèn, có tổ chức... sẽ phải chịu mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Còn liên quan đến vấn đề trục lợi bảo hiểm, dư luận đặt ra câu hỏi hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Hợp đồng bảo hiểm sẽ ra sao, người liên quan có quyền và nghĩa vụ gì đối với hợp đồng này?

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm…  Trong trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại còn phải bồi thường.

Căn cứ Điều 213 về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu người nào có hành vi… tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng lợi bảo hiểm, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 07 năm. Ngoài ra, còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh

Ảnh: Lực lượng chức năng 2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông có mặt tại nhà nghi phạm Đỗ Ngọc minh ở thôn Tân Đức, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng lúc chiều 10/5/2020, rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Bên cạnh đó, về hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu bị trục lợi được Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành nêu rõ, hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi bên mua bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Hệ quả là các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức thì phải hoàn trả lại khoản này, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường, căn cứ Điều 131 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Như vậy, trong vụ việc này, nghi phạm chẳng những phải chịu trách nhiệm hình sự, không được nhận tiền bồi thường bảo hiểm, mà có thể còn phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho doanh nghiệp bảo hiểm nữa.

Được biết, nếu tổng hợp hình phạt các tội, mà trong đó vừa có tội phải chịu án tù có thời hạn, vừa có tội phải chịu án chung thân thì áp dụng án chung thân; hoặc vừa có tội phải chịu án tù có thời hạn, vừa có tội phải chịu án tử hình thì phải chịu án tử hình... 

Bởi, đúng như ông bà mình nói, tham thì thâm mà.

Tổng hợp