Vợ chồng sống với nhau phải có sự tin tưởng lẫn nhau, bằng không thì khó có thể chấp nhận để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại lắm.

>>> "Tuesday" liệt kê 3 điều phân trần, nhiều người xót chị vợ mất chồng lại có thể vướng lao lý

Bất kỳ sự lừa dối nào nếu lộ ra cũng sẽ khiến cho đối phương còn lại mất đi niềm tin nơi người chung chăn gối với mình cả. Có rất nhiều lý do để người ta nói dối, nhưng cốt yếu thường nằm ở nơi sợ hãi, không dám đối diện với thực tại.

Giống như trẻ con, khi chúng lầm lỗi gì đó, được bố mẹ hỏi tới, tâm lý chúng lo sợ bị bố mẹ quát mắng, có khi còn sợ bị đòn nên nói dối. Còn mấy ông chồng thì sao? Chắc là sợ vợ biết thì cuộc sống sẽ không còn như xưa, sợ bị chửi rủa, rồi chưa kể là sự dè bỉu, có kẻ còn lo đến mức sợ bị tiêu tan sự nghiệp nữa kìa, nên thế là người ta cứ giấu diếm, nói dối thôi.

Để nắm thói được gã chồng nói dối, mẹ xem thử có 1 trong 11 biểu hiện này không nhé! Nguồn tin từ VnExpress cho hay, đây là những dấu hiệu mà một đặc vụ FBI với 30 năm kinh nghiệm chỉ ra.

hình ảnhẢnh chụp trang VnExpress. 

Chủ yếu là dựa vào biểu cảm khuôn mặt là chính. Thực ra vẫn còn có thể xem các biểu hiện khác bên cạnh biểu hiện này, đó có thể là ngôn ngữ khác của cơ thể, và có khi là đo cả nhịp tim nữa kìa.

Các máy phát hiện nói dối thường chủ yếu hoạt động trên nguyên lý đo nhịp sinh học của cơ thể, bao gồm huyết áp, nhịp tim, nhịp thở và độ dẫn điện. Và họ so sánh với các chỉ số khi người đó ở trạng thái bình thường để phát hiện ra. Bởi theo nhận định khi người ta nói dối mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 11 dấu hiệu nhận biết thường thấy nhất:

#1. Mắt đảo qua hai bên

Ngược dòng lịch sử, thời xưa, khi con người phải tìm đường thoát khỏi tình thế nguy hiểm như gặp thú dữ hoặc kẻ địch, đây là phản ứng cơ bản khi người nói dối cảm thấy khó chịu và bí bách trước những câu hỏi không muốn trả lời.

#2. Nháy mắt nhiều lần

Một người bình thường họ sẽ nháy mắt tầm 5 đến 6 lần mỗi phút hoặc mỗi lần 10 đến 12 giây. Trong khi nếu họ cứ liên tục nháy mắt 5 đến 6 lần thì đó là biểu hiện của người nói dối.

Dẫu vậy vẫn có những trường hợp ngoại lệ, cơ thể của một số người bản chất khác với người khác, ví dụ như người bị bệnh Parkinson, người bị chứng tâm thần phân liệt cũng có tần suất nháy mắt hơn nhiều so với người thường.

#3. Nhắm mắt hơn một giây mỗi lần

Đây là biểu hiện theo cơ chế phòng vệ, người bình thường họ nhắm mắt từ 0,1 đến 0,4 giây mỗi lần.

#4. Mắt hướng lên trên, bên phải khi bị hỏi đã nhìn thấy gì

Khi được hỏi họ đã nhìn thấy gì, người thuận tay phải khi nói thật sẽ nhìn lên phía trên bên trái, vì lúc này họ đang lục lại ký ức về sự việc. Còn nếu họ nhìn phía trên bên phải, đây có thể là biểu hiện của đối phương đang dùng tới óc tưởng tượng để bịa ra câu trả lời.

Với những người thuận tay trái họ sẽ phản ứng ngược lại hoặc với một số người họ sẽ nhìn thẳng phía trước khi cố nhớ lại sự việc nào đó.

#5. Nhìn ngang sang phải khi bị hỏi về âm thanh

Khi nghe thấy điều gì, và được hỏi lại, tương tự người thuận tay phải nói thật sẽ nhìn ngang về bên trái để cố nhớ lại âm thanh từng nghe được. Còn nếu họ nhìn ngang bên phải thì nghĩa là người này sắp nói dối.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay và Internet.

#6. Nhìn xuống dưới bên phải khi bị hỏi về cảm giác, mùi vị

Tương tự với 2 biểu hiện trên, người thuận tay phải họ sẽ nhìn xuống dưới bên trái khi nói thật.

#7. Khóe mắt không có nếp nhăn khi cười

Khi cười tươi rạng rỡ, họ sẽ hình thành nếp nhăn quanh khóe mắt. Với những nụ cười giả tạo thì khó thấy được hình ảnh này, chỉ có vùng miệng cử động.

#8. Gãi mặt

Do phản ứng hóa học trong cơ thể những người này thường ngứa mặt và có biểu hiện đưa tay lên mặt.

#9. Mím chặt môi

Miệng của kẻ nói dối thường bị khô, nên họ cứ phải mím môi và làm động tác mút để khắc phục điều này. Khi đôi môi mím chặt tới mức nhợt nhạt, có thể là dấu hiệu nói dối.

#10. Đỏ mặt

Dấu hiệu này chủ yếu xuất hiện ở phụ nữ hơn là đàn ông, đỏ mặt là phản xạ không điều kiện do hệ thống thần kinh giao cảm gây ra để phản ứng lại sự giải phóng của adrenaline.

#11. Vừa nói vừa lắc đầu

Với người nói thật, họ sẽ gật đầu vì đồng ý với phát biểu của mình. Còn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời đang nói, có thể tố cáo chính lời nói của họ.

Mẹ đọc xong bài này, thử dùng cách tế nhị, tinh tế để xem chồng mình có đang nói dối điều gì không?

Tổng hợp