Trộm cắp là chuyện muôn thuở nhưng đáng nói là dạo gần đây bọn xấu lộng hành ở các cửa hàng. Bởi lẽ sự bận rộn của nhân viên luôn là cơ hội tốt để chúng ra tay mà không tốn nhiều công sức. Và “con mồi” ngon của chúng chính là những chiếc điện thoại nằm hớ hênh, chỉ cần người chủ của chiếc điện thoại quay đi thôi thì quay lại đã biến mất như phù phép vậy.  

Thấy ví người khác để quên, người đàn ông tiện tay "hốt lẹ" còn mở kiểm tra xem bao nhiêu

Thường thì mọi hành vi cũng như kẻ nào đã lấy đi điện thoại sẽ lộ diện khi cửa hàng trích xuất camera và kết quả cho ra hầu hết là thanh niên. Nhưng với trường hợp mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ khi kẻ trộm là phụ nữ, mà đặc biệt tay đeo đầy vàng. Lúc này, mọi người đều có cùng thắc mắc rằng, giàu vậy đi trộm chi vậy trời?

Theo trang Saostar, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trộm điện thoại vào lúc 19h25 ngày 18/11 tại một cửa hàng quần áo trên đường Lê Văn Lương, quận 7, TP HCM.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Saostar. 

Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe tay ga đến rồi vào trong cửa hàng chọn lựa đồ. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, người phụ nữ này đã nhanh tay lấy đi chiếc điện thoại iPhone XS Max ở quầy tính tiền cho vào túi quần rồi vọt lẹ. 

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút lượt tương tác của cư dân mạng. Ngoài việc cho rằng lỗi do nhân viên quá bất cẩn khi để thứ đồ chục triệu nơi thanh thiên bạch nhật thì còn phẫn nộ trước hành động của người phụ nữ, tay đeo đầy vàng chứ có phải nghèo khổ, bần cùng lắm đâu mà đi làm chuyện xấu xa như vậy.  

- “Nhìn qua tưởng người đàng hoàng, ai ngờ lại là tên trộm lão làng”,

- “Nhân viên quán chủ quan quá. Ai lại để điện thoại hớ hênh như thế kia. Bao nhiêu vụ trộm cắp xảy ra mà chưa chừa”,

- “Đặt điện thoại kiểu đấy khác gì mời anh xơi. Gần tết đến nơi rồi, anh em cẩn thận bảo quản tài sản của mình nhé”.

hình ảnh

Ảnh cắt từ đoạn clip về người phụ nữ đeo đầy vàng trộm cắp điện thoại. (Nguồn: internet)

Tuy nhiên, một số người khác lại tinh mắt phát hiện ra người phụ nữ trong đoạn video trên đã trộm tài sản ở nhiều nơi. Một số người bình luận:

“Em vừa bị chị ta qua shop lấy trộm điện thoại”,

“Tháng trước em cũng bị một người phụ nữ mập mập đi xe Vision đỏ vào shop lấy mất điện thoại. Nhìn giống lắm mà không biết phải nó không”.

Đúng là gần Tết rồi trộm cắp tăng cường hoạt động hơn các mẹ ạ. Cho nên, đồ của mình thì phải biết giữ kỹ, nhất là điện thoại giờ mua cả triệu, thậm chí có cái chục triệu chứ đâu ít ỏi gì. 

Luôn giữ điện thoại ở vị trí an toàn nhất

Khi ra đường, chúng ta thường có thói quen để điện thoại ở túi quần sau hoặc cầm trên tay. Tiện dụng cho người dùng nếu đang đi đường mà có cuộc gọi, nhưng cũng không kém phần thuận lợi cho kẻ xấu nếu có ý đồ chiếm đoạt, và đây cũng là những vị trí cực kỳ dễ phát hiện dù chỉ nhìn lướt qua.

Vậy nên khi đi ra đường với chiếc điện thoại, hãy nhớ đặt chúng ở một nơi an toàn nhất như túi quần trước, hoặc trong túi xách có dây đeo cẩn thận nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Còn đối với người buôn bán hay nhân viên làm việc tại các cửa hàng, phải luôn nhớ bỏ điện thoại trong tủ và khóa kỹ lại, tránh để hớ hênh để rồi rơi vào trường hợp như vừa kể trên nha.

Hạn chế sử dụng ở những nơi công cộng

Những nơi công cộng, gần các con đường lớn là nơi có nguy cơ cao xảy ra trộm, cướp điện thoại. Vậy nên, bạn hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại giết thời gian tại những nơi này. Nếu trường hợp buộc bạn phải sử dụng, chẳng hạn như một cuộc gọi bất chợt thì khi đó hãy cắm một chiếc tai nghe và điện thoại vẫn bỏ trong túi cho an toàn nhé. 

Trang bị các phụ kiện bảo vệ

Những chiếc điện thoại ngày nay có kích thước khá lớn, vậy nên một chiếc dây đeo vào tay có thể giúp chúng ta tự tin hơn trong các thao tác sử dụng. Bên cạnh đó, nó cũng khiến những kẻ xấu nản chí hơn nếu có ý đồ trộm cướp đấy ạ.