CÁC BÀ MẸ SÁP SINH CON THAM KHẢO BÀI THUÔC NAY NHÉ!


Thuốc tắm cổ truyền của dân tộc Dao


Dùng cho phụ nữ sau khi sinh con


----------------------------


Công dụng:


+ Giúp phụ nữ sau khi sinh con nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, nhanh chóng sạch sản dịch.


+ Tránh được nhiều thứ kiêng kị phiền hà như: không cần kiêng nước, không cần kiêng nắng và gió...


Cách dùng:


+ Dùng thuốc để tắm ngay từ ngày thứ 3 sau khi sinh trở đi. Nếu là mổ đẻ thì đợi vết mổ lành thì hãy tắm. Dùng thuốc để gội đầu sau khi sinh được nửa tháng trở đi.


+ Một túi thuốc gồm 2 phần (phần thân và phần lá). Bạn hãy chia mỗi túi thuốc gồm cả 2 phần này làm 5 lần đun. Cho thuốc vào một nồi nước to, đun cho sôi thật kỹ rồi đổ ra chậu cho nguội vừa phải rồi tắm. Trước khi tắm hãy uống 3 hớp nước thuốc (Người Dao nói: nín thở rồi uồng 3 hớp). Trong những ngày đầu mới sinh bạn nên dùng gáo múc nước thuốc tưới lên người rồi xoa nhẹ nhàng cơ thể, sau đó vài ngày bạn có thể ngâm mình xuống chậu nước thuốc và múc nước thuốc giội lên khắp người như khi tắm bình thường.


Chú ý: + Tuyệt đối phải sử dụng nước đã được đun sôi để tắm, không được pha thêm nước lã vào nước tắm và gội đầu. Không được tắm khi nước đã nguội, chỉ tắm bằng khăn mềm, tránh kì cọ mạnh.


+ Bã thuốc đã đun của ngày thứ nhất bạn dùng khăn bọc lại và cho vào đun cùng với nồi thuốc ngày thứ hai, sau đó đem bã thuốc của ngày thứ nhất đi phơi nắng. Mỗi nồi thuốc bạn đều làm như vậy, đến khi bạn đã đun hết số thuốc này thì hãy gom toàn bộ số bã đã được phơi khô để đun thành một nồi và tắm vào ngày cuối của tháng sau khi sinh.


+ Nếu có điều kiện bạn có thể làm như phụ nữ Dao là tắm thuốc liên tục trong một tháng, sẽ mau hồi phục sức khoẻ.