“Trong thai kỳ, không ăn những thực phẩm bạn lo lắng sẽ gây dị ứng” là không đúng

Mẹ đã từng nghe “Để trẻ không dị ứng “trứng” nên mẹ không ăn “trứng” khi mang thai” chưa? Nhưng thực tế, đây là một suy nghĩ không đúng. Mặt khác, nhiều người cho rằng di truyền có mối liên hệ đến việc dễ gây ra dị ứng ở trẻ. Ví dụ như, cha hoặc mẹ bị dị ứng một món gì đó, thì trẻ có thể sẽ bị dị truyền và dị ứng giống như vậy.

Trong thai kỳ, ăn nhiều thực phẩm khác nhau để cân bằng dinh dưỡng là rất quan trọng

Trước đây, như một biện pháp phòng dị ứng ở trẻ, nhiều bà mẹ đã truyền tai nhau rằng không nên ăn những thực phẩm dễ gây dị ứng trong thai kỳ. Thế nhưng, nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra việc loại bỏ các thành phần gây dị ứng không làm thay đổi tỷ lệ gây dị ứng ở trẻ. Với mẹ, ăn nhiều thành phần để cân bằng dinh dưỡng là một cách tốt nhất để duy trì thể chất cũng như kiểm soát cân nặng trong thai kỳ.

Nếu trẻ vẫn tiếp tục có phản ứng dị ứng thì phải làm thế nào?

Nếu trẻ được thăm khám và chẩn đoán dị ứng do thực phẩm, và mẹ biết được thành phần cụ thể của chất gây dị ứng là gì. Thì mẹ tuyệt đối không được cho trẻ ăn những thực phẩm như thế nữa. Bởi vì, tình trạng dị ứng trở nặng có thể làm nguy hại đến tính mạng. Thế nhưng, không phải trường hợp nào mẹ cũng nên tránh thành phần dị ứng cho trẻ. Sữa mẹ có chứa một thành phần nhỏ những gì mà mẹ ăn vào. Tuy nhiên, dù mẹ ăn tiếp cũng không ảnh hưởng đến sữa mẹ. Nhưng trước đó, mẹ hãy thăm khám và nhận tư vấn từ bác sĩ chuyên môn mẹ nhé.