các mẹ ơi, có mẹ nào từng bị như mình không, giúp mình với!


mình 27 tuổi, m lấy chồng được 9 tháng rồi. kinh nguyệt không đều (thường trên 30 ngày, thường là 32 ngày). ngày 26/11 em thấy có hiện tượng ra 1 giọt máu đỏ tươi kèm theo dịch màu hồng nhạt, em thử que lên 2 vạch (1 đậm 1 mờ). m rất vui vì lần đầu tiên thử lên 2 vạch. liên tiếp 2 ngày sau em thử mấy que cũng như thế. nhưng từ hôm 01/12 m thấy đi vệ sinh khi dùng giấy lau thấy có dịch nhầy màu nâu (mỗi ngày ra 1 2 lần, lượng máu mỗi lần khoảng bằng hạt ngô hoặc nhiều hơn 1 chút). 2 hôm nay thỉng thoảng m thấy đau bụng nhưng đau rất nhẹ. đi siêu âm chưa thấy túi thai trong tử cung. đi thử máu thì ngày 03/12 là 181,0 còn hôm nay 05/12 thì giảm còn 165,8. m rất lo. như thế có phải m đã sảy thai rồi không? vc mình rất mong mỏi có em bé. các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với nhé! mình cảm ơn nhiều!