Mình đã mang thai được 9 tuần kể từ kkc. Hôm nay đi sa lần đầu. Thật sự bất ngờ khi bs nói thai sớm quá chỉ khoảng 6 tuần. Tim thai rất nhỏ. Nói có thể kinh nguyệt mình không điều. Nhưng mình khẳng định kinh nguyệt mình rất điều. Bs hẹn 2 tuần sau khám lại. Bảo đừng lo. Nhưng mình vẫn lo quá. Bên mỹ thực sự thua xa vn về cái này. Chẳng giải thích nhiều cũng chẳng lo nhiều. Mình thấy ngực vẫn căng và đau. Bụng cũng to ra. Mình hỏi liệu có phải do mình mất ngủ nên làm thai chậm phát triển thì bs bảo không phải. 

Mình đành phải về và hẹn 2 tuần sau thôi. 

Nhưng lo quá. Có mom nào biết về vấn đề này cho mình ít ý kiến. Mình chẳng có triệu chứng gì cả. Vẫn căng ngực, hơi buồn nôn thôi, chẳng ra máu hay đau bụng gì. 

Mình nghĩ thai mình chậm phát triển. Không biết có ảnh hưởng gì không. Em bé có bình thường không. 

Nếu vậy thì có cách nào không mom. Bên đây bs không cho bất cứ thuốc gì trừ vitamin cho bà bầu. Buồn quá mom ơi.