Chào các mẹ


Tuần rồi em đi khám thai được 38 tuần, em bé 2.9kg. Bác sĩ bảo em xương chậu hơi hẹp khó có khả năng đẻ thường. bac sĩ cho về và dặn 1 tuấn sau quay lại để bác sĩ khám, chup xquang đo khung xương chậu xem có đẻ thường được không, nếu vẫn hẹp thì sẽ chỉ định cho đẻ mổ. Người nhà em bhaor nếu đã hẹp xương chậu thì ko thể đẻ thường được, bảo em về benh viện gần nhà để nhờ bác sĩ cho đẻ mổ chứ sợ khi có dấu hiệu đẻ rồi đẻ không được lúc đó mới mổ thì em sẽ mất sức vì phải chịu đau mổ lẫn đau đẻ. Em thì vẫn muốn sinh thường nên cố gắng chờ. Các mẹ ái có kinh nghiệm cho em lời khuyên với ạ, ở thời điểm 38 tuần liệu xương chậu có thể nở ra được nữa không? em cần làm gì để xương chậu nở tôt đây??? giúp em với ạ!