Chào các mẹ, em đang mang thai bé gái được 22 tuần. Hôm qua đi siêu âm 4D ở phòng khám 56 thì bác sỹ kết luận phổi thai nhi tăng áp, phát triển mạnh, phổi tuyến nang đè lệch tim sang phải. Bây giờ phải chờ sang tuần hội chẩn rồi đưa ra kết luận. Các mẹ cho em hỏi đã có mẹ nào như vậy chưa? Và phải xử lý như thế nào? Liệu có giữ thai đến khi sinh ra rồi điều trị tiếp được không? E từng bị thai lưu một lần, giờ có tiếp được thì lại gặp phải chuyện này. Nghe xong mà em thấy như trời đất sụp đổ. 2 vợ chồng đọc kết quả siêu âm mà khóc rưng rức. Mong các mẹ trả lời sớm giúp em. Em cảm ơn rất nhiều...