Kính gửi BTC cùng các mẹ!



Người gửi:Phạm Thị Thanh Thảo


Địa chỉ:452 đường hùng vương,thanh hà,hội an,quảng nam


Mail:thaotc@camhafurniture.com


Ngày dự sinh: khoản 1/11/2013




Mình đang mang thai bé thứ 2- được khoản 20 tuần thai rồi và gần đây ban đêm mình hay bị chuột rút ở bắp chân,đau lắm ạh.Mà không hiểu nguyên nhân vì sao,cũng may là chuột rút chỉ xảy ra vài giây thôi,nhưng lặp đi lặp lại vài lần trong mỗi đêm.Mong BTC cùng các mẹ chia sẽ để giúp mình khắc phục vấn đề này ạh,cảm ơn



Trả lời của chuyên gia:



Chuột rút, thường nhất là ở bắp chân là việc thường xảy ra ở thai phụ. Nguyên nhân chính xác còn chưa được biết rõ ràng. Khi bị chuột rút, hãy kéo căng thụ động nhóm cơ bắp chân như nhờ ông xã kéo mu bàn chân gập vào mặt trước cẳng chân (như các cầu thủ thường làm trên sân cỏ) để cơn chuột rút qua nhanh. Thường các bác sỹ cũng khuyên tránh mặc đồ chật và những tư thế gây cản trở lưu thông máu từ chân về.



BS. Nguyễn Văn Tú - Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tp.HCM